25/06/2021 - 08:27

“Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị” 

Tuổi trẻ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy tham gia sửa chữa, nâng cấp hẻm 10, khu vực 4, góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: CTV

Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa phát động ngày “Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị”. Ðây là một trong điểm mới của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021. Theo đó, từ nay đến hết tháng 8-2021, mỗi cơ sở Ðoàn khối địa bàn dân cư có thể chọn 1 ngày để phát động đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động giữ gìn trật tự kỷ cương đô thị, xây dựng tuyến đường, hẻm văn minh - an toàn. Trung ương Ðoàn yêu cầu tuổi trẻ các địa phương đồng loạt triển khai ngày “Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị” với các nội dung: đăng ký thực hiện mô hình tuyến đường, hẻm văn minh; vận động người dân hiến đất mở rộng đường, bê tông hóa, chỉnh trang và thắp sáng các tuyến đường giao thông; tuyên truyền, vận động tiểu thương không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ðồng thời, lồng ghép tổ chức hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” và tuyên truyền phổ biến pháp luật, trong đó có các quy định về an toàn giao thông cho người dân. Các hình thức tuyên truyền cũng cần đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. 

Hưởng ứng ngày “Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị”, tuần qua, các cơ sở Ðoàn TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị. Tuổi trẻ thành phố phấn đấu trong 3 tháng hè, xây dựng ít nhất 10 tuyến đường, hẻm văn minh. Các Quận, Huyện đoàn cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động xây dựng văn minh đô thị với nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Ðiển hình như: Quận đoàn Bình Thủy đề ra chỉ tiêu 100% cơ sở Ðoàn khối địa bàn dân cư tổ chức ít nhất 1 hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị; xây dựng 1.000m đường giao thông. 6 tháng đầu năm 2021, tuổi trẻ quận thực hiện nhiều mô hình tham gia xây dựng văn minh đô thị, trong đó có 9 công trình thanh niên tuyên truyền về văn hóa giao thông nói riêng. Tiêu biểu như sửa chữa và nâng cấp 4 tuyến giao thông; thực hiện 2 công trình “Ánh sáng an ninh”, 3 công trình vẽ tranh tường tuyên truyền về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.

Các cấp bộ Ðoàn đổi mới hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trực tuyến thông qua các đoạn phim ngắn hướng dẫn cách xử lý tình huống khi tham gia giao thông; phát động đoàn viên, thanh niên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông; thiết kế các thông điệp truyền thông tuyên truyền về văn hóa giao thông, đăng tải trên Fanpage của đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành phát luật về an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh niên.

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết