07/03/2019 - 20:49

Ðẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông 

Tuổi trẻ tham gia hoạt động đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tháng Thanh niên 2019 do các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ phát động. Cụ thể, từ cuối tháng 2 đến hết tháng 3, tuổi trẻ thành phố tổ chức các đội hình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, trong đó trọng tâm là xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”, tuyên truyền về ATGT, tham gia giữ gìn an ninh trật tự gắn với việc xây dựng các tuyến đường “Sáng - xanh- sạch- đẹp-an toàn”. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên nói riêng và người tham gia giao thông nói chung. Theo Võ Lê Phol, Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ, hưởng ứng Tháng Thanh niên, Đoàn khối sẽ hỗ trợ 500 bao xi măng, phối hợp với Quận đoàn Bình Thủy và Huyện đoàn Thới Lai xây dựng và sửa chữa 700m đường giao thông. Đồng thời, phát động các cơ sở Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về văn hóa giao thông kết hợp với vệ sinh đường phố và các khu chợ nhằm tạo vẻ mỹ quan đô thị.

Tuổi trẻ TP Cần Thơ thường xuyên ra quân diễu hành tuyên truyền về văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Các Quận, Huyện đoàn trên địa bàn thành phố đều phát động mỗi cơ sở Đoàn đều phấn đấu thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên, trong đó có nội dung về đảm bảo ATGT. Theo Ban Thường vụ Quận đoàn Bình Thủy, trong chuỗi các hoạt động xung kích, tình nguyện, định kỳ hằng tháng, các cơ sở Đoàn đều tổ chức Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh. Riêng trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ địa phương triển khai nhiều công trình, phần việc như: Thắp sáng các tuyến hẻm, giặm vá và bê tông lộ giao thông, các tuyến đường sụt, lún, vớt rác, vệ sinh môi trường, ra quân phát quang các bụi rậm che khuất tầm nhìn, đắp taluy, phối hợp ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị. Từ đầu năm 2018 đến nay, các cơ sở Đoàn trực thuộc Quận đoàn đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường với tổng chiều dài gần 7km; bê tông hóa trên 1,6km tuyến hẻm, đường giao thông.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên, các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên không uống rượu bia khi tham gia giao thông; duy trì hiệu quả các mô hình đảm bảo trật tự ATGT, như: “Cổng trường an toàn giao thông”; đổi mới các hoạt động tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ bằng nhiều hình thức phù hợp, hấp dẫn đoàn viên, thanh thiếu niên. Đồng thời, phối hợp lực lượng công an, quân sự, các ngành thường xuyên ra quân tuần tra canh gác trên các tuyến đường vào các giờ cao điểm, hỗ trợ phân luồng giao thông, góp phần đảm bảo ATGT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Tuổi trẻ các đơn vị cũng sẽ huy động nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nhằm giúp bà con lưu thông thuận lợi, an toàn.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết