26/09/2022 - 08:25

Ðảng bộ xã Ðông Bình nâng cao năng lực lãnh đạo 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Anh Nguyễn Văn Cường ở ấp Ðông Giang, xã Ðông Bình, huyện Thới Lai vừa được hỗ trợ xây nhà Ðại đoàn kết trị giá 45 triệu đồng. Sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương giúp gia đình anh Cường chấm dứt cảnh sinh sống trong căn nhà xuống cấp, mưa tạt, gió lùa, từng bước vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Trong 2 năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể xã Ðông Bình đã hỗ trợ xây mới 16 căn nhà tình nghĩa, nhà Ðại đoàn kết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Diện mạo nông thôn mới xã Ðông Bình ngày càng khởi sắc, khang trang.

Một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 ở xã Ðông Bình là hệ thống chính trị xã đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Bên cạnh việc huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, tặng quà dịp lễ, Tết, xã còn vận động được 570 triệu đồng hỗ trợ xây mới và sửa chữa 16 căn nhà tình nghĩa, nhà Ðại đoàn kết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo. Anh Nguyễn Văn Cường ở ấp Ðông Giang, chia sẻ: "Gia đình tôi ít ruộng, vợ chồng chủ yếu làm mướn kiếm sống. Căn nhà cũ xuống cấp, không có khả năng tu sửa. Tháng 5 rồi, địa phương hỗ trợ 45 triệu đồng, tôi vay mượn thêm người thân 15 triệu đồng để xây dựng căn nhà tường".

Theo đồng chí Nguyễn Thị E, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, nhằm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, Ðảng ủy xã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế. Trong đó, chỉ đạo UBND và các đoàn thể xã tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ người dân vay hơn 25 tỉ đồng từ các ngân hàng để phát triển kinh tế vườn, chăn nuôi và buôn bán nhỏ. Ðến nay, xã đã xây dựng được các mô hình kinh tế có hiệu quả, như: mô hình cánh đồng lớn với diện tích hơn 2.000ha sản xuất lúa jasmine 85, cam xoàn 6,5ha, thanh nhãn 1,5ha, mít Thái 2ha, trại nuôi gà Ðồng Tiến quy mô hàng ngàn con... "Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, hỗ trợ người dân xây dựng nhà cửa, làm ăn nên đến nay xã chỉ còn 6 hộ nghèo, giảm 21 hộ so với năm 2020" - đồng chí Nguyễn Thị E cho biết.

Trên địa bàn xã Ðông Bình hầu hết cầu đường, trường học, trạm y tế đều được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu của người dân. Theo lãnh đạo xã, từ năm 2020 đến nay, xã đã tranh thủ sự đầu tư của huyện và vận động nhân dân di dời vật kiến trúc, hoa màu, hiến hàng chục ngàn mét vuông đất và đóng góp tiền xây dựng, nâng cấp tuyến đường KH5 dài 5.000m, rộng 4m và tuyến đường kinh Trâm Bầu (ấp Ðông Giang) dài 2.900m, rộng 2m; vận động các nhà hảo tâm đóng góp gần 1 tỉ đồng xây dựng 2 cây cầu bê tông cốt thép; làm đèn chiếu sáng tuyến đường ấp Ðông Thắng dài 1.500m. Xã cũng tranh thủ sự đầu tư của huyện xây dựng Trạm Y tế xã, Trường Tiểu học Ðông Bình 2 đạt chuẩn quốc gia và đang triển khai nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Ðông Bình 3, tuyến đường Kinh số 1 ấp Ðông Thới dài 3.300m...

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đồng chí Nguyễn Thị E, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, công tác chính trị tư tưởng được Ðảng ủy và các chi bộ chú trọng thường xuyên; các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Ðảng và Nhà nước được triển khai kịp thời với trên 98% đảng viên (ÐV) tham gia quán triệt, học tập nghiêm túc. Công tác phát triển ÐV được thực hiện tốt từ khâu quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi, thử thách nên Ðảng bộ đã kết nạp được 15 ÐV (đạt 50% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ). Ðảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy xã và ban chi ủy chi bộ tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, nhất và việc chấp hành chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, việc tu dưỡng của cán bộ, ÐV, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm nên 2 năm qua Ðảng bộ chỉ có 1 ÐV vi phạm. Hằng năm, tất cả 15 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ðảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 95% ÐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Chia sẻ bài viết