08/12/2023 - 07:37

“Ðại tiệc” bàn thắng tại EPL 

Ngoại hạng Anh (EPL) mùa này đang chứng kiến sự bùng nổ bàn thắng, mà nguyên nhân là do các CLB bố trí ít hậu vệ hơn, cách tiếp cận chiến thuật táo bạo hơn và xuất hiện nhiều lỗi dẫn tới bàn thắng hơn.

Pha đánh đầu thành bàn của Kulusevski ở trận hòa kịch tính với Man City. Ảnh: Getty Images

Bàn gỡ hòa 3-3 của Dejan Kulusevski cho Tottenham trong trận gặp đương kim vô địch Manchester City vừa rồi là bàn thắng thứ 442 tại EPL mùa này. Mặc dù chỉ mới trôi qua 14 vòng, đấu trường cao nhất xứ sương mù đang tạo ra trung bình 3,16 bàn/trận, xô đổ kỷ lục 2,85 bàn/trận ở mùa rồi và cao nhất lịch sử giải đấu.

Cách đây 3 mùa, 30% các đội hình xuất phát bố trí 3 hoặc 5 hậu vệ nhưng tỷ lệ này hiện giảm xuống còn 19,6%. Ngày càng nhiều HLV ngoài tốp 6 truyền thống đang áp dụng lối đá tấn công quyết liệt, đặc biệt là các HLV Roberto De Zerbi tại CLB Brighton và Unai Emery của Aston Villa. Mùa này, tỷ lệ trận đấu mà các đội triển khai sơ đồ 3-5-2 là chưa tới 4%, thua xa 8,6% ở mùa 2019-2020. Thay vào đó, 4-2-3-1 đang là sơ đồ thịnh hành nhất và được sử dụng ngay từ đầu trong gần 37% số trận, tăng từ mức 17,6% mùa 2018-2019.

Trước đây, các đội bóng nhỏ thường sử dụng chiến thuật phòng ngự "đậu xe buýt" trước khung thành của mình khi đối đầu với những ông lớn. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều HLV rất can đảm, sẵn sàng đẩy cao đội hình. Bóng đá tấn công đang lên ngôi, được thấy qua sự gia tăng đột biến số lượng cầu thủ tìm cách xâm nhập vòng cấm địa đối phương. Các đội thực hiện trung bình 54 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương mỗi trận, so với 49 lần ở mùa rồi và 40 lần mùa 2008-2009. 8/20 đội EPL đã ghi ít nhất 3 bàn trong 25% số trận của họ mùa này.

Ngoài ra, số bàn thắng xuất hiện sau phút thứ 90 chiếm 9,5% tổng số bàn thắng EPL, một kỷ lục mới (kỷ lục cũ là 6,7% thiết lập ở mùa 2021-2022). Đây là kết quả trực tiếp của quy định mới về thời gian bù giờ tại EPL. Các trận mùa này có thời gian bù giờ trung bình lên tới 11 phút và 49 giây, tăng vọt so với mùa rồi (8 phút, 22 giây) và mùa 2007-2008 (5 phút, 43 giây).

Tình trạng thẻ đỏ gia tăng cũng góp phần cống hiến nhiều bàn thắng. EPL sau 14 vòng đã có 31 thẻ đỏ, nhiều hơn cả mùa rồi (30 thẻ). Nếu duy trì tần suất 4,5 trận xuất hiện 1 thẻ đỏ như hiện nay thì kết thúc mùa sẽ có tới 84 thẻ đỏ, vượt qua kỷ lục cũ 75 thẻ đỏ ở mùa 2005-2006.

Các đội đang mắc lỗi dẫn tới bàn thua nhiều hơn 3 mùa trước, với trung bình 0,34 sai lầm/trận mùa này (mùa 2020-2021 có 0,25 lỗi/trận). Nguyên nhân có thể là do việc bố trí đội hình dâng cao tấn công khiến hàng thủ bộc lộ nhiều sơ hở, cầu thủ mệt mỏi do lịch thi đấu dày đặc ở CLB và đội tuyển và trận đấu kéo dài hơn trước.

Mặc dù nổ súng ầm ầm, EPL chưa phải là giải đấu có số bàn thắng trung bình mỗi trận cao nhất châu Âu. Danh hiệu này đang thuộc về giải Bundesliga của Đức với 3,41 bàn/trận, trong khi giải La Liga là 2,76 bàn/trận, Serie A 2,59 và Ligue 1 là 2,53.

BÌNH DƯƠNG

 

 

Chia sẻ bài viết