Hai tháng đầu năm 2026, du khách Ấn Độ đến Việt Nam tăng hơn 71%, trở thành điểm sáng mới, góp phần đa dạng hóa thị trường và duy trì đà tăng trưởng du lịch.
Thay vì điền tờ khai giấy như trước đây, ngày càng nhiều quốc gia châu Á chuyển sang hình thức khai báo nhập cảnh online nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục tại sân bay.
(CT) - Victoria Can Tho Resort vừa nhận Chứng chỉ vàng Travelife (có giá trị trong giai đoạn 2026-2028). Đây là lần thứ 2 đơn vị nhận chứng chỉ quốc tế về du lịch bền vững. Lần đầu là giai đoạn 2023-2025.
(CTO) - Những ngày đầu tháng 3, có một con đường đặc biệt ở TP Cần Thơ nhuộm hồng sắc hoa, thu hút đông đảo du khách đến check-in, thưởng lãm.
(CTO) - Chiều 28-2, tại bến tàu Tân Đại Phong, Sở Công Thương TP Cần Thơ tổ chức chương trình kết nối quảng bá, khai thác tiềm năng du lịch sông nước trên địa bàn TP Cần Thơ.
Về miền Tây sông nước, Cần Thơ là một trong những điểm dừng chân được nhiều du khách yêu thích bởi không gian xanh. Không chỉ có những vườn cây mát lành, trĩu quả mà nơi đây còn có nhiều trải nghiệm du lịch gần gũi thiên nhiên và đời sống bản địa thú vị, níu chân du khách.
(CTO) - Tổng thu từ du lịch trên địa bàn thành phố ước đạt 640 tỉ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ.
Du khách đến các cồn ở Cần Thơ trải nghiệm sản phẩm du lịch sông nước, nông nghiệp và cộng đồng, sẽ thả bộ dọc các con đường nhỏ, hoặc đi xe đạp, di chuyển trên những chiếc ghe nhỏ, tận hưởng không gian xanh.
Tại Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 28, Việt Nam cam kết hướng tới mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng không) vào năm 2050. Trong đó, du lịch Net Zero (du lịch không phát thải khí nhà kính) kỳ vọng góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu trên.
(CTO) - Tàu cao tốc các tuyến Rạch Giá - Phú Quốc và Hà Tiên - Phú Quốc, tỉnh An Giang, đã tăng chuyến chiều đi và về, đồng thời giữ nguyên giá vé nhằm phục vụ tốt nhất việc đi lại của người dân, du khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
(CTO) - Ngày 30-1, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chủ trì đoàn công tác liên ngành khảo sát và làm việc tại xã Cù Lao Dung.
(CT) - Ngày 21-1, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chủ trì đoàn liên ngành khảo sát và làm việc với các điểm vườn ở cù lao Tân Lộc, phường Tân Lộc.
Muốn trải nghiệm đúng nhịp sống Việt, đừng bỏ qua miền Tây sông nước hiền hòa hay miền biển Ninh Thuận nắng gió.
(CTO) - Ông Trần Văn Huyến cho rằng cách làm du lịch của người dân Cồn Sơn là hướng đi phù hợp với xu thế hiện nay cũng như định hướng của TP Cần Thơ về phát triển du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững.
Kết quả khảo sát của Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hiệp Quốc cho biết có 80% khách du lịch có mục đích tìm hiểu các di sản, giá trị văn hóa độc đáo, khác biệt.
Du lịch TP Cần Thơ sau hợp nhất có nhiều cơ hội và thách thức mới, nhất là trong phát huy lợi thế trung tâm vùng ĐBSCL. Năm 2026, ngành Du lịch thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng 10%, hướng đến nâng cao chất lượng, phát triển ổn định và bền vững.
Giữa nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, du lịch hành hương trở thành lựa chọn giúp con người tìm lại sự an yên nội tâm. Không chỉ là chuyến đi chiêm bái, đây còn là hành trình nuôi dưỡng đời sống tinh thần và cân bằng cảm xúc.
Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến 1-1-2026, là sự kiện điểm nhấn văn hóa - du lịch thu hút du khách mùa cuối năm.
Nhắc đến Hà Giang, nhiều người nghĩ ngay đến những cung đèo uốn lượn giữa núi đá, những bản làng nằm cheo leo bên sườn núi và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hiếm nơi nào có được. Tuy nhiên, hành trình du lịch Hà Giang không chỉ đơn thuần là chuyến đi ngắm cảnh, mà còn là quá trình khám phá văn hóa, con người và nhịp sống rất riêng của vùng đất địa đầu Tổ quốc.
Ngày 20-12, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập (1995-2025), Công ty CP Du lịch Vietravel (Vietravel) chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới cùng tuyên ngôn “Your Journey - Your Value”...