Kết quả tìm kiếm cho "tăng cạnh tranh cho nông thủy sản ĐBSCL"
Kết quả 1 - 10 trong khoảng 5
Cập Nhật 06-11-2012
Các mặt hàng nông, thủy sản như: gạo, trái cây, cá tra, tôm sú được xem là thế mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tuy nhiên thời gian qua, đầu tư công nghiệp chế biến nông thủy sản tại nhiều địa phương trong vùng chưa được tương xứng với tiềm năng. Theo các chuyên gia, nếu không kịp thời củng cố, phát triển công nghiệp chế biến nông thủy sản trong vùng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp khó tăng cao, nhiều doanh nghiệp sẽ mất đi cơ hội cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay.
Cập Nhật 26-07-2013
Ngày 10-6-2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 899/QĐ-TTg “Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” (gọi tắt là Đề án) với mục tiêu duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp; đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu thụ trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Việc triển khai Đề án hứa hẹn sẽ làm chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp của cả nước nói chung và ĐBSCL nói riêng theo hướng ổn định và bền vững gắn với nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn
Cập Nhật 09-06-2015
Các địa phương vùng ĐBSCL cùng có chung tiềm năng, lợi thế về sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực lúa gạo, thủy sản và trái cây. Do vậy, các địa phương trong vùng cần tăng cường liên kết, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các bên có liên quan mới giải quyết tốt được bài toán ổn định đầu ra cho nông sản, tránh tình trạng cạnh tranh không đáng có giữa các địa phương. Đây là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm đặt ra tại buổi làm việc giữa Ban Kinh tế Trung ương với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tại TP Cần Thơ.
Cập Nhật 16-01-2017
ĐBSCL có 3 mặt giáp biển và là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của cả nước, nơi cung cấp nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu. Tuy nhiên, do kết cấu hạ tầng cho dịch vụ logistics còn hạn chế nên ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu. Thu hút doanh nghiệp lớn đầu tư hệ thống logistics tại vùng là vấn đề vừa được đưa ra bàn hội nghị để tạo ra sức bật mới cho sự phát triển của ĐBSCL.
Cập Nhật 23-04-2019
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đóng góp khoảng 18,7% GDP cả nước. Hằng năm, nhu cầu vận chuyển hàng hóa của vùng khoảng 17-18 triệu tấn, nhưng 70% hàng hóa xuất khẩu
Tag: Giảm chi phí logistics, tăng cạnh tranh cho nông thủy sản ĐBSCL