Kết quả tìm kiếm cho "chạy đua vũ khí hạt nhân"
Kết quả 1 - 10 trong khoảng 8
Cập Nhật 18-10-2015
Trong nhiều năm, hàng loạt quốc gia đã chi hàng tỉ USD để xây dựng các cơ sở tinh vi nhằm góp mặt vào "câu lạc bộ" các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, việc gia nhập "câu lạc bộ" vũ khí mạng có vẻ dễ dàng và rẻ hơn nhiều.
Cập Nhật 17-04-2016
Mỹ, Nga và Trung Quốc đang ráo riết theo đuổi một thế hệ mới các vũ khí hạt nhân nhỏ và có sức hủy diệt thấp hơn- động thái được cho sẽ khiến cuộc chạy đua vũ trang thời Chiến tranh lạnh "hồi sinh" và phá vỡ sự cân bằng về sức mạnh răn đe giữa các quốc gia, vốn giúp cho thế giới không phải hứng chịu một vụ tấn công hạt nhân nào trong hơn nửa thế kỷ qua.
Cập Nhật 20-08-2016
Theo các nhà phân tích quân sự, việc Mỹ "bật đèn xanh" cho quân đội phát triển thế hệ vũ khí hạt nhân chiến thuật thông minh tấn công mục tiêu với độ chính xác cao, hạn chế tối thiểu thiệt hại vùng lân cận có thể là dấu hiệu mở đầu cuộc chạy đua vũ trang mới với Nga và Trung Quốc.
Cập Nhật 27-09-2013
Kịch bản phim điện ảnh hài "The Dictator" do Larry Charles đạo diễn được xây dựng trên các vấn đề thời sự nổi cộm hiện nay như: các nước chạy đua chương trình vũ khí hạt nhân, hậu quả của chế độ độc tài ở một số quốc gia Tính hài hước, châm biếm của câu chuyện đã giúp phim đạt doanh thu 177 triệu USD. "The Dictator" phát sóng vào lúc 9 giờ, thứ bảy ngày 28-9, trên kênh Cinemax.
Cập Nhật 06-02-2018
Theo Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel (ảnh), châu Âu phải đi đầu trong kế hoạch thúc đẩy giải trừ hạt nhân sau khi Lầu Năm Góc đề xuất nâng cấp và mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Mỹ
Cập Nhật 30-05-2018
Dẫn lời các chuyên gia, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hồng Công cảnh báo cuộc đua tranh giữa Trung Quốc với Mỹ và Nga trong lĩnh vực phát triển vũ khí nguyên tử
Cập Nhật 06-08-2019
Ngày 5-8, Nga vạch ra những biện pháp trả đũa Mỹ sau khi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) đổ vỡ, dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới.
Cập Nhật 15-02-2020
Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị an ninh quốc tế Munich thường niên lần thứ 56 tối 14-2, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (ảnh) chỉ rõ Nga, Trung Quốc và Mỹ đã châm ngòi cho bất ổn toàn cầu bằng việc kích động sự tranh giành giữa các cường quốc lớn, qua đó đe dọa một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới.