Kết quả tìm kiếm cho "Nguyễn Đình Hữu Đăng"
Kết quả 1 - 10 trong khoảng 24
Cập Nhật 29-07-2010
Hãng tin Mỹ AP ngày 27-7 nhận định việc phát hiện nhiều mỏ khí đốt thiên nhiên ở phía Đông Địa Trung Hải là “món quà kinh tế trời cho” với cả hai quốc gia nghèo tài nguyên Israel và Liban, nhưng sự tranh chấp giành quyền sở hữu đang có nguy cơ đưa hai nước vào cuộc phiêu lưu quân sự mới.
Cập Nhật 13-09-2011
Hiện nay, nhiều diện tích thả nuôi tôm thẻ chân trắng (TTCT) ở ĐBSCL đã cho thu hoạch thành công Tuy nhiên, tại Thông tư Số 22/2011/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đưa TTCT vào Danh sách loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Qua quá trình tranh luận khá sôi nổi, hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đang gấp rút bổ sung tài liệu để Bộ TN&MT rút TTCT ra khỏi danh sách này Với những diễn biến của TTCT trong thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng: Các ngành hữu quan cần có định hướng tốt trong việc quản lý và phát triển TTCT ở ĐBSCL và cả nước mang lại hiệu quả cả về kinh tế lẫn môi trường
Cập Nhật 01-10-2016
Tác giả Đăng Huỳnh, trong bài viết "Nhà thơ Nguyễn Thông và tấm lòng với cố hương" đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 3-9-2016, có nêu: "Lâu nay, một bộ phận giới nghiên cứu cho rằng, bác sĩ Yersin là người tìm ra Đà Lạt đầu tiên. Tuy nhiên cũng có nhiều nhà nghiên cứu uy tín, mà đi đầu là học giả Ngạc Xuyên- Ca Văn Thỉnh, khẳng định nhà thơ Nguyễn Thông mới là người tìm ra Đà Lạt, cao nguyên La Ngư, Bà Dần (Lâm Đồng). Bằng chứng mà các học giả đưa ra khá thuyết phục bởi tài liệu của Pháp thuật lại, Yersin tìm đến Đà Lạt bằng bản đồ của người Việt và khi đến đó thì đã có người Việt sinh sống, có tổ chức hẳn hoi. Trong khi trước đó, trong những trước tác của mình, nhà thơ Nguyễn Thông đã có miêu tả cảnh vật, địa hình, khí hậu của Đà Lạt xưa".
Cập Nhật 04-01-2011
Gia đình anh Nguyễn Hữu Cường, 45 tuổi, tạm trú ở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, đang lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn. Hằng ngày, anh Cường tất tả ngược xuôi kiếm sống bằng nghề vác mướn, lo thuốc thang điều trị bệnh bướu tim cho vợ là chị Lê Thị Kim Thoa. Hiện nay, bệnh tình của chị Thoa trở nặng, anh Cường cũng đuối sức sau nhiều năm lao lực, nặng gánh mưu sinh
Cập Nhật 15-05-2016
Từ đầu năm đến nay, thị trường tiêu thụ đường cát trong nước có dấu hiệu khả quan. Đây là cơ hội các doanh nghiệp ngành mía đường xây dựng hệ thống kênh phân phối tại thị trường nội địa. Tuy vậy, các nhà máy đường ở ĐBSCL đang giải bài toán khó trước tình hình hạn hán, nhiều vùng mía nguyên liệu bị ảnh hưởng. Trong khi chuẩn bị cho giai đoạn cạnh tranh, hội nhập quốc tế mỗi nhà máy cần gấp rút xây dựng vùng nguyên liệu ổn định...
Cập Nhật 24-12-2011
Nguyễn Văn Mẹo đã thắng lớn tại cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ 2011” với ba giải: Chuông vàng, Giải Hội đồng báo chí, Giải khán giả và đang hướng tới Huy chương vàng triển vọng Giải thưởng Trần Hữu Trang năm 2011. Lâu nay người ta vẫn nghĩ cải lương là “đặc sản” của Nam bộ, đặc biệt là ở ĐBSCL. Thế nhưng chàng trai Bình Định ấy đã làm mọi người ngạc nhiên, thích thú khi ca “sáu câu” rất mùi...
Cập Nhật 05-08-2017
(CT) – Sau hơn 1 tuần tạm hoãn, ngày 4-8-2017, HĐXX-TAND TP Cần Thơ tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người tại vũ trường V18 xảy ra cuối năm 2016, làm 1 người chết.
Tag: vũ trường V18, HĐXX-TAND TP Cần Thơ, Nguyễn Đình Hữu Đăng
Cập Nhật 30-11-2017
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định nghỉ hưu với 4 quan chức hàm thứ trưởng các bộ, ngành: Ngoại giao, VH-TT-DL, Ủy ban Dân tộc và KH-ĐT từ ngày mai 1-12.
Tag: 4 thứ trưởng nghỉ hưu, Thạch Dư, Huỳnh Vĩnh Ái, Hà Hùng, Đặng Huy Đông
Cập Nhật 24-05-2020
Đình thần Vĩnh Phước là một trong những ngôi đình đang bảo quản sắc phong sớm nhất ở Nam bộ, cũng là ngôi đình hiếm hoi ở vùng đất này đang sở hữu cùng lúc đến 6 đạo sắc phong của triều đình nhà Nguyễn.
Tag: Đình thần Vĩnh Phước
Cập Nhật 12-07-2020
Những trái mãng cầu ta có trọng lượng từ 0,5-1,5kg thơm ngon, ít hạt được ông Nguyễn Văn Năm (ấp Phú Hưng, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) trồng thành công, đang tạo nên một hiện tượng trong giới nhà vườn ở miền Tây.
Tag: Ông Võ Đình Trọng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành, ông Nguyễn Văn Năm (ấp Phú Hưng, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), mãng cầu ta, mãng cầu hoàng hậu