Kết quả tìm kiếm cho "My��-Syria"
Kết quả 1 - 10 trong khoảng 84
Cập Nhật 31-10-2019
Ngày 30-10, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố những hình ảnh đầu tiên về cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Syria cuối tuần qua và tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi.
Cập Nhật 23-10-2019
Thỏa thuận đạt được giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về tình hình biên giới Syria được ví như “chiến thắng” của ông Putin khi phản ánh thực tế Mỹ không có chỗ trong việc định hình tương lai quốc gia Trung Đông.
Tag: Nga thắng Mỹ ở Syria
Cập Nhật 14-10-2019
Sau gần 5 năm can thiệp vào Syria, Mỹ dường như đang chuẩn bị rút hết lực lượng khỏi quốc gia Trung Đông trước nguy cơ bất ổn leo thang thành chiến tranh khu vực.
Cập Nhật 17-01-2019
Washington đang đối mặt vấn đề nan giải xung quanh kế hoạch rút quân khỏi Syria, sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng bom ở miền Bắc Syria khiến 4 công dân Mỹ thiệt mạng.
Tag: tấn công, bom, Syria, công dân Mỹ, thiệt mạng, IS
Cập Nhật 28-12-2018
Lo ngại trước việc Mỹ rút quân khỏi Syria, giới lãnh đạo người Kurd hiện kiểm soát phần lớn phía Bắc Syria đang "khẩn cầu" Nga và chính quyền Damascus triển khai lực lượng để bảo vệ vùng biên giới này trước cuộc tấn công tiềm tàng của Thổ Nhĩ Kỳ.
Cập Nhật 20-12-2018
Nhà Trắng đang nỗ lực bảo vệ và hợp lý hóa kế hoạch của Tổng thống Donald Trump về việc rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Syria. Quyết định này đang vấp phải chỉ trích từ giới lập pháp cũng như các đồng minh.
Cập Nhật 08-09-2018
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley (ảnh) hôm 6-9 lặp lại cảnh báo của Nhà Trắng đối với Syria, Nga và Iran, rằng Washington sẽ hành động nếu vũ khí hóa học
Tag: Mỹ-Nga, Syria, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley
Cập Nhật 19-01-2018
Trong bài phát biểu tại Đại học Stanford hôm 17-1, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã phát tín hiệu về sự hiện diện quân sự không xác định thời gian của Mỹ ở Syria.
Cập Nhật 04-11-2015
Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây cho rằng kế hoạch triển khai lính đặc nhiệm Mỹ đến Syria để hỗ trợ lực lượng đối lập chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng không trái với cam kết của ông về việc không đưa quân vào thực địa trong cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này.