Kết quả tìm kiếm cho "Chùa Bà Đen"
Kết quả 21 - 30 trong khoảng 80
Cập Nhật 01-08-2013
Trước tình hình bất ổn chưa có hồi kết tại Ai Cập, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama và Liên minh châu Âu (EU) đã có những hành động gấp rút với hy vọng sớm tìm ra lối thoát cho người dân tại đất nước Kim tự tháp.
Cập Nhật 13-09-2016
Ngày 12-9, Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới. Thông tin này được đưa ra chỉ 3 ngày sau khi CHDCND Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 5 được cho là mạnh nhất từ trước đến nay của nước này.
Cập Nhật 25-07-2015
Quá trình hình thành, phát triển, đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của mỗi vùng đất đều được lưu giữ qua những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Tại Cần Thơ, có một di tích lịch sử văn hóa tuổi đời hơn trăm năm, được nhiều thế hệ giữ gìn trọn vẹn đến nay, là một phần tâm hồn và di sản của người Tây Đô. Đó là miếu thờ Quan Đế, mà dân gian vẫn quen gọi bằng tên thân thuộc Chùa Ông, tọa lạc trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đối diện Bến Ninh Kiều.
Cập Nhật 09-11-2015
Suốt quãng đời tuổi trẻ sống trong khó nghèo, một mình chèo lái nuôi con, đến lúc tuổi già, khó khăn vẫn chưa buông tha bà Huỳnh Thị Hai, ngụ khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy. Ở tuổi 64, bệnh tật làm bà Hai đau đớn triền miên nhưng phải nằm nhà chịu trận vì túng quẫn.
Cập Nhật 30-07-2008
Chương trình Hỗ trợ khu vực tư nhân Việt Nam (VPSSP) do Ủy ban châu Âu tài trợ, chính thức triển khai thực hiện tại TP Cần Thơ từ tháng 5-2005. Trong hơn 3 năm qua, VPSSP tại TP Cần Thơ đã hỗ trợ TP Cần Thơ thực hiện thành công một số công việc, như đơn giản hóa thủ tục khởi sự doanh nghiệp; xây dựng thương hiệu, quảng bá du lịch, nâng cao chất lượng hàng thủy sản xuất khẩu... Hiện nay, VPSSP đang đi đến giai đoạn kết thúc (tháng 10-2008), nhưng vẫn còn một mục tiêu quan trọng, cần nhất cho doanh nghiệp Cần Thơ là “đơn giản hóa thủ tục đất đai”, nhưng VPSSP chưa thực hiện được Vì sao?
Cập Nhật 09-08-2008
Nhắc đến U Minh Thượng (Kiên Giang) là nhớ đến nhiều sản vật được thiên nhiên ưu đãi ban tặng, trong đó phải kể đến nguồn lợi cá đồng. Có lúc người dân vùng này “nhà nhà có cá” nên cá không bán được phải làm mắm, phơi khô rồi đưa đi vùng khác tiêu thụ. Thế nhưng, bây giờ về lại vùng U Minh Thượng (thuộc các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng), muốn kiếm được con cá đồng để ăn người dân phải “đặt” mua trước vài ba ngày hoặc phải đợi đến cuối năm khi mùa gặt kết thúc thì mới được thưởng thức!
Cập Nhật 06-02-2009
Ấp Thới Bình B, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ được công nhận danh hiệu “Ấp văn hóa” năm 1999 và từ đó đến nay, chính quyền cùng nhân dân nơi đây luôn phấn đấu duy trì nếp sống văn hóa. Đời sống của các hộ dân trong ấp chưa phải đã thoải mái, nhưng bà con coi việc tương trợ, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn là chuyện thường xuyên nên tình làng nghĩa xóm nơi đây rất chan hòa, đầm ấm...
Cập Nhật 30-08-2009
Thời gian qua, tại các kỳ họp HĐND phường, quận, nhiều cử tri ở cù lao Tân Lộc, phường Tân Lộc (Thốt Nốt) phản ánh việc bến phà Thốt Nốt- Tân Lộc (thuộc Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ quản lý), chỉ hoạt động từ 4 giờ sáng đến 23 giờ đêm, sau thời gian đó, các trường hợp bệnh tật cần cấp cứu hay hỏa hoạn xảy ra, người dân cù lao phải tự xoay xở. Ngoài ra, bà con còn phản ánh tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên bến phà chưa tốt...
Cập Nhật 10-05-2017
Chỉ sau 2 tuần công chiếu, bộ phim "Em chưa 18" của đạo diễn Lê Thanh Sơn, nhà sản xuất Charlie Nguyễn, đã đạt doanh thu 115 tỉ đồng; phá vỡ kỷ lục phim "Em là bà nội của anh" (102 tỉ đồng sau 3 tháng công chiếu), trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất đến nay. Tại Cần Thơ, phim đang chiếu tại các cụm rạp của Lotte Cinema và CGV.
Cập Nhật 30-12-2017
Tân Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh Srikar Reddy mới đây đã có chuyến thăm và làm việc tại Cần Thơ, chỉ vài tuần sau khi nhận nhiệm vụ. Hồi tháng 8, người tiền nhiệm của ông là bà Smita Pant cũng từng đến đây, cho thấy Ấn Độ rất quan tâm đến vùng đất Tây Đô.
Tag: quan hệ giao thương, Ấn Độ, Tổng lãnh sự Ấn Độ, Srikar Reddy