Kết quả tìm kiếm cho "Bệnh nan y"
Kết quả 31 - 40 trong khoảng 45
Cập Nhật 07-04-2016
Báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố hôm 6-4 cho thấy số người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường trên toàn cầu đã tăng 4 lần trong hơn 3 thập niên qua, trở thành vấn nạn lớn tại các quốc gia đang phát triển.
Cập Nhật 15-02-2009
“Là nhân viên Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Quảng cáo Dư Hiển, khi đi công tác tôi đã gây tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 923 (thuộc địa bàn xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền). Sự việc được tôi trình báo đến công ty và yêu cầu hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho bị hại. Lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Quảng cáo Dư Hiển (trụ sở ở đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều) không chịu trách nhiệm, không hỗ trợ chi phí điều trị cho bị hại và cũng không giải quyết tiền công lao động cho tôi trong thời gian trước khi tôi gây tai nạn. Tôi nhờ các ngành chức năng TP Cần Thơ can thiệp nhưng đến nay chưa được giải quyết, trong khi gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn”. Đó là ý kiến theo đơn phản ánh của ông Đặng Hoàng Thành Trung, ngụ tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
Cập Nhật 18-11-2011
Ngày 11-11-2011, Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2011/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bị tai nạn giao thông (TNGT). Văn bản này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 26-12-2011.
Cập Nhật 11-02-2015
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Cập Nhật 18-08-2013
Sau một lần sơ ý trượt ngã, bà Lê Thị Em, ngụ khu vực Thới Bình, phường Thới An, quận Ô Môn gần như không đi đứng được. Ở tuổi gần 70 bà phải sống trong cảnh hiu quạnh, khó khăn, nay lại gặp tai nạn phải nằm một chỗ, tất cả mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ vào đứa con nuôi và bà con hàng xóm
Cập Nhật 07-04-2008
Mỗi năm, Trung tâm Huyết học-Truyền máu khu vực Cần Thơ nhận được trên 18.000 đơn vị máu do cán bộ công chức, học sinh, sinh viên, nhân dân hiến tặng, nhưng nhiều lúc nguồn máu dự trữ vẫn không đủ cung ứng cho các bệnh viện để cứu người. Ở từng nơi, từng lúc vẫn còn những ca mổ cấp cứu, những sản phụ bị băng huyết, nhiều trường hợp bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo đang khắc khoải chờ... máu. “Hãy cho thêm sự sống, tiếng cười và vòng tay yêu thương” - Đó không chỉ là thông điệp mà còn là tâm tình của Lý Quốc Ánh, sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ, cô Nguyễn Thị Lài, giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ cùng hàng ngàn người tình nguyện đang kêu gọi triệu tấm lòng hãy cùng chia sẻ những giọt máu để cứu người.
Cập Nhật 11-05-2008
Từ tháng 9-2007, dự án “Vai trò của cộng đồng trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn TP Cần Thơ” do Trung tâm Cấp cứu đa khoa Bệnh viện Monges - Thụy Sĩ tài trợ (gọi tắt là Dự án) bước vào giai đoạn thu thập số liệu. Trường Cao đẳng Y tế TP Cần Thơ nhận nhiệm vụ tổng hợp tình hình cấp cứu TNGT ở các cơ sở y tế trong thành phố. Kết quả cho thấy, mặc dù người điều khiển xe mô tô đã đội mũ bảo hiểm, nhưng số nạn nhân bị chấn thương sọ não do TNGT ngày càng tăng. Vì sao như vậy?
Cập Nhật 22-10-2017
Theo số liệu của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, đến hết tháng 6-2017, tổng số nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là trên 15.400 tỉ đồng, tăng khoảng 2.600 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2016.
Tag: Quyền lợi người lao động, Bảo hiểm Xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Cập Nhật 08-11-2017
Ngày 8-11, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, hiện sức khỏe của bé Trần Hải Y. (29 tháng tuổi, ở xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) bị dập não diện rộng do tai nạn
Tag: Đồng Nai
Cập Nhật 27-11-2020
Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục lây lan, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo nạn tin giả có thể trở thành “bệnh truyền nhiễm” mới, đe dọa công tác tiêm chủng ngăn ngừa SARS-CoV-2 trên diện rộng.
Tag: WHO cảnh báo “đại dịch” tin giả liên quan vaccine, dịch COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, nạn tin giả