13/10/2008 - 08:38

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Australia

Nhận lời mời của Thủ tướng Australia Kevin Rudd và phu nhân, ngày 12-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Hà Nội đi thăm chính thức Australia từ ngày 13 đến 14-10. Đây là chuyến thăm Australia đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng diễn ra trong thời điểm hai nước đang có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tham gia đoàn cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân; Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Thanh Tân; đại diện lãnh đạo các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Công an, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học - Công nghệ; Lao động thương binh xã hội; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Hữu Chí và Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng.

T.T (TTXVN)

Chia sẻ bài viết