18/06/2019 - 16:42

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Sai chỗ nào sửa chỗ đó; nếu đúng thì công khai, minh bạch để dân biết, giám sát 

(CT)- Ngày 18-6, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp xúc cử tri (TXCT) xã Tân Thới, huyện Phong Điền và cử tri phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Tham gia các buổi TXCT còn có đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Cần Thơ, gồm: ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Cần Thơ; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV tại huyện Phong Điền. Ảnh: Kim Xuân

Tại các điểm TXCT, đại diện Ðoàn ĐBQH TP Cần Thơ báo cáo kết quả kỳ họp và hoạt động của Ðoàn ĐBQH TP Cần Thơ tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Qua nghe thông báo, cử tri bày tỏ phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, đất nước tăng trưởng, phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV tại huyện Phong Điền. Ảnh: Kim Xuân

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV tại huyện Phong Điền. Ảnh: Kim Xuân

Cử tri xã Tân Thới đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng; công khai rộng rãi việc thu hồi tài sản tham nhũng để nhân dân giám sát. Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội có ý kiến với Bộ Công thương về quy định định mức giá bán lẻ điện theo 6 bậc hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu cuộc sống của người dân; cần có biện pháp chế tài nặng hơn đối với hàng giả, hàng kém chất lượng,… Cử tri cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ có ý kiến chỉ đạo bộ ngành liên quan sớm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Quyết định 24/2016/QĐ-TTg về việc trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; tách đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo; quan tâm hơn đối với các chế độ chính sách cho đối tượng người có công;…

Cử tri xã Tân Thới, huyện Phong Điền gởi gắm tâm tư tình cảm đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ. Ảnh: Kim Xuân

Cử tri phường Xuân Khánh đặt vấn đề liên quan đến hai chủ trương lớn là BOT và cải cách hành chính. Cử tri đề nghị Quốc hội cần có giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện BOT; xây dựng đề án sắp xếp lại bộ máy cán bộ xã, phường để cán bộ không chuyên trách được đánh giá đúng với năng lực, nâng cao thu nhập, đảm bảo cuộc sống, an tâm công tác. Bên cạnh đó, cử tri cũng quan tâm đến các vấn đề: môi trường, sử dụng đất, nguồn nước, thực phẩm bẩn, giá điện tăng, cải cách giáo dục, chính sách đối với người có công, đào tạo cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt tay lãnh đạo huyện Phong Điền trước khi buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV diễn ra. Ảnh: Kim Xuân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV diễn ra. Ảnh: Kim Xuân

Thông tin về những vấn đề cử tri quan tâm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đối với các vụ tham nhũng đã đưa ra xét xử đều có việc thu hồi tài sản; số liệu nêu rõ trong các báo cáo cụ thể, từng vụ việc thu hồi như thế nào, xử lý ra sao… Về việc tính giá điện, sắp tới sẽ xem xét lại quy định, đánh giá tác động việc tăng giá điện; xem xét, điều chỉnh thang bậc hợp lý. Đối với các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho các đối tượng, Quốc hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét thực hiện phù hợp; thống nhất cao với ý kiến tách riêng đối tượng bảo trợ xã hội với hộ nghèo để có hướng hỗ trợ phù hợp… Liên quan đến những tồn tại, bất cập trong thực hiện chủ trương BOT thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội khẳng định “sai chỗ nào sửa chỗ đó”, nếu đúng thì công khai, minh bạch để dân biết, giám sát…

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ xem xét phản ánh đến các bộ, ngành liên quan; đồng thời, Quốc hội sẽ tăng cường giải pháp khắc phục những tiêu cực, kém hiệu quả; chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với những trường hợp sai phạm…

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết