06/12/2008 - 09:56

Hà Nội, ngày 8-12 sẽ xét xử vụ

Gây rối trật tự công cộng tại 178 Nguyễn Lương Bằng

Chiều 5-12, ông Đào Văn Cương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: Dự kiến sáng 8-12, Tòa án Quận Đống Đa sẽ đưa ra xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản tại 178 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội.

Ông Cương cũng cho biết, ngày 11-11-2008, Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa đã có cáo trạng số 178A truy tố 8 bị cáo và ngày 21-11-2008 đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử. 8 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Nhi (sinh năm 1962, thường trú tại tổ 4, thị trấn Plây Kần, Kon Tum), Ngô Thị Dung (sinh năm 1954, thường trú tại ngõ Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Thị Việt (sinh năm 1949, thường trú tại A2 tổ 8, Tập thể Thủy tinh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội), Lê Quang Kiện (sinh năm 1945, thường trú tại 162 A Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội), Lê Thị Hợi (sinh năm 1947, thường trú tại ngách 62, ngõ Quan Trạm, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội), Phạm Chí Năng (sinh năm 1958, thường trú tại thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội), Nguyễn Đắc Hùng (sinh năm 1977, thường trú tại thôn Đầm, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Thái Thanh Hải (sinh năm 1987, thường trú tại 42 Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội).

Trong 8 bị cáo trên, duy nhất có bị cáo Nguyễn Thị Nhi bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng; 7 bị cáo còn lại bị truy tố về 2 tội: gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Hai bị cáo Nguyễn Thị Nhi và Ngô Thị Dung đang bị tạm giam; các bị cáo khác được tại ngoại.

Vụ án trên được xét xử tại trụ sở UBND phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội (số 55 Hoàng Cầu).

Thanh Bình (TTXVN)

Chia sẻ bài viết