03/11/2008 - 08:18

Hôm nay 3-11: tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội)

Khai mạc Đại hội X Công đoàn Việt Nam

* TP CẦN THƠ: Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội X Công đoàn Việt Nam

(TTXVN-CT)- Dự Đại hội có gần 1.000 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn sáu triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Trong đó, có 619 đại biểu là cán bộ công đoàn chuyên trách, 290 đại biểu nữ, 48 đại biểu là công nhân trực tiếp sản xuất, 44 đại biểu là người dân tộc thiểu số, 81 đại biểu là người ngoài Đảng, 7 đại biểu là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, 25 đại biểu là chiến sĩ thi đua toàn quốc... Đại biểu cao tuổi nhất năm nay 65 tuổi, đại biểu ít tuổi nhất 23 tuổi. Dự Đại hội còn có các đoàn đại biểu Công đoàn các nước Australia, Campuchia, Trung Quốc, Cuba, Đan Mạch, Lào, Na Uy, Nga, Singapore, Thụy Điển... và một số tổ chức Quốc tế.

 

 Tiết mục tốp ca “Việt Nam trên đường chúng ta đi” tại buổi biểu diễn văn nghệ quần chúng chào mừng Đại hội X Công đoàn Việt Nam do Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức. Ảnh: ANH DŨNG

Với khẩu hiệu hành động “ Đổi mới, sáng tạo, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước”, Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động Công đoàn trong 5 năm (2008-2013) là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp; hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, công nhân viên chức lao động làm đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đại hội sẽ tập trung thảo luận báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo lãnh đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa IX; báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ 2003-2008; Báo cáo Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa IX tại Đại hội X Công đoàn Việt Nam. Đại hội sẽ thảo luận Báo cáo tổng hợp kiến nghị của công nhân viên chức lao động qua Đại hội Công đoàn các cấp với Đảng, Nhà nước; thảo luận về số lượng, cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành và bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa X.

Đại hội X Công đoàn Việt Nam sẽ bầu ra Ban chấp hành gồm 165 đại biểu, trong đó bầu trực tiếp tại Đại hội 160 đại biểu, 5 đại biểu còn lại sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ. Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X dự kiến có 21 ủy viên; Thường trực Tổng Liên đoàn dự kiến có 6 người, bao gồm 1 Chủ tịch và 5 Phó chủ tịch.

Đại hội làm việc đến ngày 5-11.

* Tối ngày 2-11-2008, tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều, Công đoàn Viên chức phối hợp với Trường Văn hóa nghệ thuật TP Cần Thơ tổ chức chương trình văn nghệ quần chúng chào mừng Đại hội X Công đoàn Việt Nam. Tại chương trình văn nghệ, các diễn viên, sinh viên Trường Văn hóa Nghệ thuật thành phố đã biểu diễn 10 tiết mục đơn ca, tốp ca, múa... với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và tổ chức công đoàn, thu hút hàng trăm công nhân, viên chức - lao động và người dân đến xem, cổ vũ.

Trước đó, từ ngày 25-10 đến ngày 1-11-2008, các công đoàn ngành, công đoàn các cụm và Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền tổ chức giải thi đấu thể thao chào mừng Đại hội X Công đoàn Việt Nam.

* Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội X Công đoàn Việt Nam, ngay từ đầu năm 2008, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ đã phát động các cấp công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức - lao động thành phố đẩy mạnh thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Đến nay, các cấp công đoàn và công nhân, viên chức - lao động thành phố đã thực hiện được 303 công trình, sản phẩm; 1.213 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ước tính làm lợi cho Nhà nước hơn 40 tỉ đồng. Tiêu biểu như sản phẩm mới thuốc nhỏ mắt Eyelight vàng của Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang; Công trình lắp ráp hệ thống chiết bia lon của CĐCS Công ty Cổ phần Bia nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô; công trình hệ thống cấp lạnh cho dây chuyền sản xuất nước giải khát của CĐCS Công ty Cổ phần Bia nước giải khát Cần Thơ; công trình lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Tây Đô của CĐCS Công ty Công trình Đô thị Cần Thơ...

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh thi đua xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Trong 9 tháng qua, đã phát triển được 3.560 đoàn viên công đoàn, vận động thành lập được 27 CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước và thành lập 5 CĐCS trong các cơ quan hành chính nhà nước.

BÍCH THỦY - HOÀNG DUNG

Chia sẻ bài viết