21/01/2020 - 19:14

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư chúc Tết cán bộ, công nhân Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận 

(CTO) - Ngày 21-1, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu, cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL đến thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân làm việc ở Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho kỹ sư và công nhân.

Thay mặt Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Chí Dũng ghi nhận những đóng góp của cán bộ, công nhân ở dự án Trung Lương - Mỹ Thuận, đồng thời đề nghị các đơn vị thi công không vì tiến độ công trình mà làm vội vàng, việc quan trọng là phải đảm bảo được chất lượng công trình, đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đánh giá rất cao quyết tâm của Ban Điều hành, cùng các cán bộ, công nhân ở Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đã gác lại việc trở về đoàn tụ cùng gia đình dịp Tết cổ truyền để ở lại công trường thực hiện nhiệm vụ xây dựng đường cao tốc cho người dân ĐBSCL, với quyết tâm hoàn thành mục tiêu thông tuyến vào cuối năm nay. Bộ trưởng cũng đề nghị công ty quan tâm hơn nữa đến người lao động, dù ăn Tết trên công trường, vẫn đảm bảo ấm cúng.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thay mặt cho doanh nghiệp dự án trao tặng cho quỹ vì người nghèo cho 13 tỉnh, thành.

Tại công trường dự án, Bộ trưởng đã trao quà Tết cho cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động ở công trường nhằm động viên, kích lệ tinh thần làm việc xuyên Tết. Cũng trong chuyến công tác này, Bộ trưởng thay mặt Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng quỹ vì người nghèo cho 13 tình thành vùng ĐBSCL, mỗi địa phương được nhận 100 triệu đồng.

Tết Canh Tý, các kỹ sư, công nhân tại công trình Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn miệt mài, hăng say làm việc. Hiện nay, tất cả 24 gói thầu đều đang triển khai thi công toàn tuyến, lũy kế giá trị đạt gần 30% khối lượng thi công. Trong năm 2020, Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục thi công chính bao gồm: thi công nền đường, xử lý nền đất yếu, thi công cống, thi công cầu, thi công mặt đường, thi công trung tâm điều hành giao thông và thi công trạm thu phí… Để đảm bảo tiến độ thông tuyến vào cuối năm 2020, toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân ở dự án sẽ dốc sức, dồn lực để thi công, kể cả những ngày Tết cũng không nghỉ.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thông tuyến sẽ giải quyết một phần bài toán ùn tắc giao thông vào dịp cuối năm 2020 khi các phương tiện xe máy, xe con được kiểm soát, phân luồng lưu lượng để người dân lưu thông miễn phí dịp Tết Tân Sửu 2021 và hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2021 khi nền đất yếu được kiểm soát đảm bảo.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết