27/06/2018 - 07:07

Y án tử hình đối với hành vi giết vợ

(CT) - Ngày 25-6-2018, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm lưu động tại TP Cần Thơ đối với bị cáo Nguyễn Văn Hồ (SN 1989, ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) về tội giết người.

Theo cáo trạng, bị cáo Hồ cùng chị L.N kết hôn năm 2013 và có con trai 2 tuổi. Cả gia đình sống chung với bà ngoại chị L.N ở địa chỉ trên. Quá trình chung sống, Hồ thường đi đánh bạc và mượn của anh Nguyễn Công Khanh khoảng 16 triệu đồng. Do không có tiền trả cho Khanh nên Hồ trốn lên TP Hồ Chí Minh. Khanh đến nhà đòi nợ không gặp Hồ mà gặp chị L.N.

Ngày 6-8-2017, Hồ từ TP Hồ Chí Minh về nhà, nghe nói chị L.N thường bỏ nhà đi nhiều ngày mới về. Bên cạnh đó, trong điện thoại chị L.N có tin nhắn qua lại với Khanh nên Hồ ghen tức. Đến ngày 9-8-2017, chị L.N định đi mua thuốc uống, Hồ cản không cho ra khỏi nhà. Chị L.N thách thức và bỏ đi. Hồ ngăn cản không được, liền dùng dao đâm và chém chị L.N chết tại chỗ.

Ngày 28-11-2017, HĐXX-TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử và tuyên bị cáo Hồ mức án tử hình. Sau đó, bị cáo Hồ và gia đình bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm HĐXX nhận định, bị cáo giết vợ với hành vi hết sức man rợ. Hành động bị cáo không có nhân tính, vô cùng dã man nên không có cơ sở giảm nhẹ hình phạt. Vì vậy, HĐXX tuyên y án tử hình đối với bị cáo Hồ.

P.N

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
giết người