21/10/2018 - 17:33

Xuất khẩu gặp khó, giá mận An Phước giảm mạnh 

(CT)-Nông dân trồng mận An Phước  lo lắng vì giá mận liên tục giảm trong những tuần qua và có khả năng còn giảm. Tại nhiều địa phương có trồng nhiều mận An Phước ở ĐBSCL như: Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ…hiện mận An Phước được nhiều nông dân bán cho tiểu thương và các vựa thu mua trái cây chỉ còn ở mức 18.000-20.000 đồng/kg, trong khi trước đó có thời điểm giá hơn 60.000 đồng/kg. Theo nhiều doanh nghiệp và chủ vựa thu mua trái cây, mận An Phước bị rớt giá mạnh do gần đây không còn được đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc do siết chặt việc nhập khẩu các loại trái cây bằng đường tiểu ngạch vào nước họ, trong đó có mận An Phước. Ngoài ra, nguồn cung trái mận An Phước đang tăng do  nhiều nhà vườn bắt đầu bước vào thu hoạch rộ. Hiện nhiều nông dân và đơn vị, doanh nghiệp xuất khẩu mận An Phước rất mong ngành chức năng vào cuộc hỗ trợ kịp thời gỡ khó về đầu ra  của trái mận,  đàm phán để đẩy mạnh xuất khẩu mận An Phước sang thị trường Trung Quốc theo đường chính ngạch.

Thu mua, đóng thùng mận An Phước để phục vụ xuất khẩu tại một vựa trái cây ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

m  Sau một thời gian tăng  ở mức cao kỷ lục 54.000-55.000 đồng/kg, giá heo hơi tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL hiện giảm trở lại từ 2.000-4.000 đồng/kg so với cách nay 1 tuần.

Ngày 21-10, giá heo hơi loại 1 tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh ĐBSCL như: Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bến Tre... chỉ còn ở mức từ 50.000-53.000 đồng/kg trở lại. Giá heo hơi đã có dấu hiệu “hạ nhiệt”  sau khi nhiều trại nuôi và doanh nghiệp xuất heo bán. Hiện nay, nhiều hộ chăn nuôi cũng không “neo heo” chờ giá tăng thêm mà bán heo nên nguồn cung heo hơi khá dồi dào. Dự báo, giá heo hơi tại nhiều địa phương khả năng còn tiếp tục giảm.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
mận An Phước