05/01/2018 - 09:01

Xuân tình nguyện 

Hưởng ứng Chiến dịch Xuân tình nguyện, những ngày cuối năm 2017, các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện trên địa bàn TP Cần Thơ phát động nhiều chương trình thiện nguyện thiết thực vì cộng đồng.

Các thành viên Đội Công tác xã hội tặng quà cho công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc trong đêm cuối năm 2017. Ảnh: CTV

Điển hình như Đội Công tác xã hội (Trường Đại học Cần Thơ) với chương trình “Hơi ấm tất niên”. Đội trưởng Võ Minh Kiều Châu, sinh viên ngành Văn học, cho biết: “Chương trình bắt đầu từ 25- 12- 2017 đến 9- 2- 2018, với nhiều hoạt động như: may mền, vận động quà Tết, nhu yếu phẩm cho người già neo đơn, hộ nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chi phí thực hiện chương trình đều do sinh viên đóng góp hoặc vận động các nhà hảo tâm”. Đêm giao thừa mới đây, Đội đến thăm hỏi, tặng nhiều phần quà, gồm: mền, dầu gió, bánh, sữa cho 7 người vô gia cư, công nhân vệ sinh môi trường nội ô thành phố.

Bà Phan Thị Hên (70 tuổi, quận Ninh Kiều) hằng ngày lượm ve chai kiếm sống, xúc động chia sẻ: “Tuy mỗi phần quà trị giá không nhiều, nhưng giữa tiết trời se lạnh, những phần quà do các bạn trẻ trao tặng, phần nào sưởi ấm, san sẻ nhọc nhằn với những cảnh đời bất hạnh như tôi”. Theo Kiều Châu, mỗi năm, Đội tổ chức những hoạt động chăm lo người lao động nghèo, người già neo đơn và vô gia cư với các chương trình, như: “Hơi ấm đêm đông”, “Tết khắp mọi nhà”. Năm nay, với tên gọi “Hơi ấm tất niên”, Đội sẽ vận động ít nhất 70 phần quà tặng các hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá gần 7 triệu đồng.

Câu lạc bộ (CLB) Khát vọng xanh (nhóm sinh viên Trường Đại học Cần Thơ) cũng đang tích cực vận động tổ chức chương trình “Mùa xuân niềm tin và khát vọng”. Theo đó, CLB dự kiến sẽ vận động trao 50 phần quà (trị giá 300.000 đồng/phần) cũng như tình nguyện gói 200 đòn bánh Tét tặng các cụ già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bình quân mỗi năm, CLB tổ chức ít nhất 5 hoạt động thiện nguyện, tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng; trong đó, cao điểm thời gian cận Tết, giúp bà con có mùa xuân đầm ấm, an vui.

Năm nay, các hoạt động hưởng ứng Xuân tình nguyện gắn với sự kiện đặc biệt kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện ít nhất một công trình thanh niên, tập trung xây dựng nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh là con em gia đình chính sách, có công với cách mạng; hành quân giúp dân; xây dựng cầu giao thông nông thôn, tuyến đường thanh niên; các công trình, phần việc thanh niên gắn với các tiêu chí xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới…

Với sự chủ động, sáng tạo của các cơ sở Đoàn- Hội, năm nay, Chiến dịch Xuân tình nguyện khởi động khá sớm bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Qua đó, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm tuổi trẻ đối với cộng đồng, xã hội, đồng thời, lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên lối sống đẹp, nghĩa tình...

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết