23/03/2018 - 09:03

Xử phạt một phụ nữ có hành vi báo tin giả

Bà H. tiêu xài cá nhân với số tiền lớn, sợ bị chồng phát hiện nên tạo ra hiện trường giả để qua mặt chồng.

Bà Hoa nhận quyết định xử phạt hành chính tại cơ quan Công an

Ngày 22/3, Công an xã Tân Thạnh (huyện Thanh Bình) tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà C.T.K.H. (50 tuổi, ngụ ấp Bắc, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình) về hành vi báo tin giả.

Trước đó, ngày 1/2, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Thanh Bình) nhận tin báo của bà H. với nội dung: khoảng 1h cùng ngày, khi bà đang ngủ trong nhà thì có một người đàn ông trùm kín đầu, ập vào nhà kề dao vào cổ, bịt miệng, kêu mở tủ lấy 15 chỉ vàng 24kara, 18 chỉ vàng 18kara và 79 triệu đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan Cảnh sát điều tra kết luận việc bà H. cho là bị cướp tài sản là không có căn cứ, không phù hợp với hiện trường bà báo tin.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, bà H. đã thừa nhận là do tiêu xài cá nhân với số tiền lớn, sợ bị chồng la mắng nên bà cố dựng hiện trường giả để chồng không phát hiện.

Theo Báo Đồng Tháp

Chia sẻ bài viết