27/07/2017 - 16:12

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự đô thị

Tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do Công an TP Cần Thơ vừa tổ chức, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống chỉ đạo, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là đảm bảo tốt trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu công an thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm  hành vi cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị cũng như trật tự an toàn giao thông (ATGT). 
Thời gian qua, Công an thành phố tham mưu UBND thành phố ban hành công văn chỉ đạo thực hiện các giải pháp giữ gìn TTĐT. Qua đó, vào mỗi đợt cao điểm, Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý quyết liệt những hành vi vi phạm trên các tuyến đường chính, khu vực chợ và những nơi người dân thường tụ tập mua bán. Công an phối hợp ban, ngành, đoàn thể tổ chức 579 cuộc tuyên truyền liên quan lĩnh vực này, đưa kiến thức pháp luật đến gần người dân bằng những hình thức sinh động, dễ hiểu. Mặt khác, trong xử lý vi phạm còn kết hợp giải thích để bà con thông hiểu, chấp hành tốt hơn. Lực lượng cảnh sát trật tự toàn thành phố ra quân hàng ngàn cuộc tuần tra lập lại TTĐT với hơn 17.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia; xử phạt 3.854 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lề đường, trật tự ATGT, xử phạt với số tiền 1,6 tỉ đồng. 
Theo nhận định của lãnh đạo Phòng Cảnh sát trật tự Công an TP Cần Thơ, hiện tình hình liên quan TTĐT trên địa bàn chuyển biến tích cực. Trên các tuyến đường: Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, 30 Tháng 4…, người dân bày bán hàng hóa, để phương tiện đúng quy định; một số trường hợp vi phạm, khi được nhắc nhở đều đồng thuận khắc phục. Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Nguyễn Ngọc Ánh cho biết: “Thông qua hoạt động tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị của người dân ngày càng được nâng cao, phối hợp tốt với cơ quan chức năng giữ gìn mỹ quan thành phố”. Chị Trương Thị Gấm, tiểu thương chợ Tân An, chia sẻ: “Chúng tôi thường nhắc nhau trưng bày hàng hóa đúng quy định, không lấn chiếm đường sá, thực hiện tốt nội quy Ban quản lý chợ”.
Giám đốc Công an TP Cần Thơ Trần Ngọc Hạnh cho biết: “Lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, thời gian tới, nỗ lực làm tốt các mặt nghiệp vụ cơ bản, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo TTĐT, trật tự ATGT như chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố”.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết