11/07/2008 - 08:53

Xét xử vụ án buôn lậu ma túy xuyên quốc gia tại An Giang 2 bị cáo người Đài Loan lãnh án tử hình

* Hà Tây: 1 kẻ mua bán chất ma túy, lãnh án tử hình
* Tp Cần Thơ: Đề nghị truy tố 2 đối tượng mua, bán, vận chuyển trái phép chất ma túy

Sau 2 ngày xét xử vụ án buôn ma túy xuyên quốc gia qua cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang (Báo Cần Thơ đã đưa tin). Sáng ngày 10-7-2008, HĐXX- TAND tỉnh An Giang đã tuyên án tử hình đối 2 bị cáo Lee Chih Wen và Wei Chun Lung (người Đài Loan); 20 năm tù giam đối với bị cáo Phan Thị Cẩm Tú và 18 năm tù giam đối với bị cáo Huỳnh Thị Ánh cùng về tội “Buôn bán trái phép các chất ma túy”. Riêng với 2 bị cáo Huỳnh Thị Thủy Em và Lin Chao Hung bị tuyên phạt 3 năm tù (cho hưởng án treo) với tội danh “Che giấu tội phạm”.

Các bị cáo (đứng) trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia tại phiên tòa.  

Ngày 20-5-2007, từ nguồn của quần chúng, lực lượng trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC17) Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Huỳnh Thị Ánh (ngụ ở Campuchia) đang vận chuyển 3 bánh heroin, trọng lượng khoảng 1,2 kg từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh. Từ lời khai của Ánh, trinh sát của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng lần ra đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia và tiếp tục bắt giữ Phan Thị Cẩm Tú và Wei Chun Lung, khi 2 đối tượng này vừa đến Bến xe miền Tây chờ Ánh nhận “hàng”. Đồng thời, công an ra lệnh khám xét khẩn cấp phòng số 317, khách sạn Caesar-nơi Lee Chih Wen chủ mưu của đường dây ma túy xuyên quốc gia này đang ở, kết quả thu giữ 1 chiếc va ly bên trong có 1 túi nilon đựng hêrôin, trọng lượng trên 1,2 kg được dán kín bằng băng keo. Lúc này, Lee Chih Wen đang ngồi chơi ở phòng 319 cùng với Lin Chao Hung và Huỳnh Thị Thủy Em biết được lực lượng Công an đến truy bắt, nên đã nhanh chân cùng Lin Chao Hung và Huỳnh Thị Thủy Em vòng ra cửa sau khách sạn Caesar đón xe về Sóc Trăng (quê của Thủy Em) lẩn trốn. Nhưng sau đó chúng đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai nhận tổng cộng đã 2 lần “hợp tác” đưa ma túy về Việt Nam qua cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú (An Giang) với trọng lượng trên 2,5 kg hêrôin.

* Ngày 10-7, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tây đã xét xử và tuyên án tử hình đối với Hờ A Lứ (SN 1982, trú tại bản Co Sung, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La); Hờ A Chư (SN 1985, là người em họ của Lứ , trú cùng bản) lãnh án tù chung thân; Phạm Văn Thanh (1967, trú tại thị xã Bắc Cạn, Bắc Kạn) 20 năm tù giam về tội mua bán chất ma túy.

Khoảng trưa 22-9-2007, Hờ A Lứ và Hờ A Chư đến khách sạn Pacific ( thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Tây) để giao hêrôin đã bị Công an tỉnh Hà Tây phát hiện và bắt giữ. Qua kiểm tra, Công an điều tra tỉnh đã thu giữ của Lứ và Chư 12 cục hêrôin tổng trọng lượng 2.105,43 gam. Trong quá trình điều tra, Hờ A Lứ đã khai nhận trước đó đã hai lần bán hêrôin cho Phạm Văn Thanh với tổng số 13 cây hêrôin.

Bị cáo Phạm Văn Thanh đã hai lần bán 13 cây hêrôin (487,5gam) cho Trần Thị Thanh Sơn (Cao Bằng) nhưng hiện cơ quan điều tra không xác định Trần Thị Thanh Sơn ở đâu nên sẽ xử lý đối với Sơn ở vụ án khác.

* Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Cần Thơ vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND TP Cần Thơ đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Thị Vị (SN 1968, ngụ ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ và Hoàng Ngọc Thạch (SN 1990, ngụ khóm Đông Thạnh A, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội “Mua, bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 7-12-2007, Công an huyện Vĩnh Thạnh bắt quả tang Hoàng Ngọc Thạch vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói giấy bạc, bên trong có 3 đoạn ống nhựa chứa 0,1004 gram hêrôin. Thạch khai nhận số hêrôin trên vừa mua của Nguyễn Thị Vị với giá 200.000 đồng và đang trên đường đem về để sử dụng. Nguyễn Thị Vị đã bị công an mời đến làm việc. Vị thừa nhận đã bán ma túy cho Hoàng Ngọc Thạch. Ngày 18-2-2008, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Vị và Hoàng Ngọc Thạch về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”. Sau đó, chuyển toàn bộ hồ sơ tang vật vụ án và người phạm tội cho Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ để điều tra theo thẩm quyền.

THANH THANH -
PHƯƠNG NGA (TTXVN) - THANH CẦN

Chia sẻ bài viết