11/11/2017 - 09:38

Xét xử đường dây trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 

Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa, nghe HĐXX-TAND huyện Thới Lai tuyên án. Ảnh: CHẤN HƯNG

(CT)- Ngày 10-11-2017, HĐXX-TAND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) đã tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ huyện Thới Lai, gồm: Lê Thanh Nghĩa 2 năm 6 tháng tù; Lâm Nhựt Anh 6 tháng tù; Trần Minh Hậu 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Phan Phúc Duy 5 tháng 13 ngày tù (bằng thời gian tạm giữ, tạm giam, nên được trả tự do tại phiên tòa) và Nguyễn An Bình 9 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Riêng bị cáo Phan Thanh Tuấn thì bị xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 9 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Tuấn phải chấp hành là 21 tháng tù.

Từ ngày 26-2 đến ngày 12-3-2017, Nghĩa cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe gắn máy. Cụ thể, Nghĩa cùng Nhựt Anh lấy trộm xe của anh Lý Văn Tính (ở xã Trường Thắng); cùng Tuấn lấy trộm xe của anh Phan Văn Thành (ở xã Trường Thắng)…

Ngoài việc cùng Nghĩa trộm cắp xe, Tuấn còn trực tiếp thực hiện hành vi tiêu thụ xe do Hậu trộm cắp, đem bán lại cho Bình. Riêng Duy đã hai lần mua tài sản của người khác và biết rõ tài sản này là do trộm cắp mà có…

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết