Đường hoa Cần Thơ năm nay có gì hấp dẫn?

Với thiết kế độc đáo, mang đậm bản sắc đồng bằng và những đặc sắc của Cần Thơ- thành phố bên bờ sông Hậu, đường hoa xuân Mậu Tuất 2018 hứa hẹn sẽ là điểm du xuân thú vị, điểm “check-in” được nhiều du khách săn đón. Theo dự kiến, đường hoa sẽ phục vụ du khách vào ngày 12-2-2018 (nhằm ngày 27 Tết) Cùng nhìn ngắm phối cảnh sẽ thực hiện của đường hoa xuân năm nay.

  • Cổng kết thúc đường hoa. Ảnh: PV

    Cổng kết thúc đường hoa. Ảnh: PV

  • Đường hoa năm nay vẫn sẽ được tổ chức tại đường đôi Võ Văn Tần– Nguyễn Thái Học với tổng chiều dài trang trí 315m, chiều rộng 22m. Ảnh: PV

    Đường hoa năm nay vẫn sẽ được tổ chức tại đường đôi Võ Văn Tần– Nguyễn Thái Học với tổng chiều dài trang trí 315m, chiều rộng 22m. Ảnh: PV

  • Xuân yêu thương. Ảnh: PV

    Xuân yêu thương. Ảnh: PV

  • Nhiều tiểu cảnh đẹp để khách du xuân có những bức ảnh đẹp. Ảnh: PV

    Nhiều tiểu cảnh đẹp để khách du xuân có những bức ảnh đẹp. Ảnh: PV

  • Tiểu cảnh Tết ở Trường Sa. Ảnh: PV

    Tiểu cảnh Tết ở Trường Sa. Ảnh: PV

  • Tết ở miền sông nước. Ảnh: PV

    Tết ở miền sông nước. Ảnh: PV

  • Ông Táo cưỡi cá chép về chầu Trời. Ảnh: PV

    Ông Táo cưỡi cá chép về chầu Trời. Ảnh: PV

  • Tiểu cảnh trong đoạn cuối “Truyền thuyết Tết xưa- Tết ở đảo xa”. Ảnh: PV

    Tiểu cảnh trong đoạn cuối “Truyền thuyết Tết xưa- Tết ở đảo xa”. Ảnh: PV

  • Con giáp của năm Mậu Tuất chơi đờn ca tài tử. Ảnh: PV

    Con giáp của năm Mậu Tuất chơi đờn ca tài tử. Ảnh: PV

  • Hình ảnh rước dâu trên sông nước đồng bằng vào mùa xuân được tái hiện. Ảnh: PV

    Hình ảnh rước dâu trên sông nước đồng bằng vào mùa xuân được tái hiện. Ảnh: PV

  • Tiểu cảnh mở đầu đoạn 3 với chủ đề “Du xuân đồng bằng- Cần Thơ. Ảnh: PV

    Tiểu cảnh mở đầu đoạn 3 với chủ đề “Du xuân đồng bằng- Cần Thơ. Ảnh: PV

  • Công trình Hồ Bún Xáng khi hoàn thành. Ảnh: PV

    Công trình Hồ Bún Xáng khi hoàn thành. Ảnh: PV

  • Phác họa Khu tưởng niệm soạn giả Mộc Quán- Nguyễn Trọng Quyền (Thốt Nốt). Ảnh: PV

    Phác họa Khu tưởng niệm soạn giả Mộc Quán- Nguyễn Trọng Quyền (Thốt Nốt). Ảnh: PV

  • Đoạn hai có chủ đề “Tây Đô và những công trình mới”. Đầu tiên là tiểu cảnh phác họa công trình Đền thờ Châu Văn Liêm (Ô Môn). Ảnh: PV

    Đoạn hai có chủ đề “Tây Đô và những công trình mới”. Đầu tiên là tiểu cảnh phác họa công trình Đền thờ Châu Văn Liêm (Ô Môn). Ảnh: PV

  • Tiểu cảnh với hình ảnh kỷ niệm Chiến thắng 30-4-1975. Ảnh: PV

    Tiểu cảnh với hình ảnh kỷ niệm Chiến thắng 30-4-1975. Ảnh: PV

  • Tiểu cảnh với logo kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: PV

    Tiểu cảnh với logo kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: PV

  • Đoạn đầu với chủ đề “Bác Hồ và mùa xuân đất nước”. Ảnh: PV

    Đoạn đầu với chủ đề “Bác Hồ và mùa xuân đất nước”. Ảnh: PV

  • Cổng chào đường hoa xuân Cần Thơ năm nay. Ảnh: PV

    Cổng chào đường hoa xuân Cần Thơ năm nay. Ảnh: PV

  • Cổng kết thúc đường hoa. Ảnh: PV
  • Đường hoa năm nay vẫn sẽ được tổ chức tại đường đôi Võ Văn Tần– Nguyễn Thái Học với tổng chiều dài trang trí 315m, chiều rộng 22m. Ảnh: PV
  • Xuân yêu thương. Ảnh: PV
  • Nhiều tiểu cảnh đẹp để khách du xuân có những bức ảnh đẹp. Ảnh: PV
  • Tiểu cảnh Tết ở Trường Sa. Ảnh: PV
  • Tết ở miền sông nước. Ảnh: PV
  • Ông Táo cưỡi cá chép về chầu Trời. Ảnh: PV
  • Tiểu cảnh trong đoạn cuối “Truyền thuyết Tết xưa- Tết ở đảo xa”. Ảnh: PV
  • Con giáp của năm Mậu Tuất chơi đờn ca tài tử. Ảnh: PV
  • Hình ảnh rước dâu trên sông nước đồng bằng vào mùa xuân được tái hiện. Ảnh: PV
  • Tiểu cảnh mở đầu đoạn 3 với chủ đề “Du xuân đồng bằng- Cần Thơ. Ảnh: PV
  • Công trình Hồ Bún Xáng khi hoàn thành. Ảnh: PV
  • Phác họa Khu tưởng niệm soạn giả Mộc Quán- Nguyễn Trọng Quyền (Thốt Nốt). Ảnh: PV
  • Đoạn hai có chủ đề “Tây Đô và những công trình mới”. Đầu tiên là tiểu cảnh phác họa công trình Đền thờ Châu Văn Liêm (Ô Môn). Ảnh: PV
  • Tiểu cảnh với hình ảnh kỷ niệm Chiến thắng 30-4-1975. Ảnh: PV
  • Tiểu cảnh với logo kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: PV
  • Đoạn đầu với chủ đề “Bác Hồ và mùa xuân đất nước”. Ảnh: PV
  • Cổng chào đường hoa xuân Cần Thơ năm nay. Ảnh: PV