Cùng lính biên giới đón Xuân

Thành Đoàn Cần Thơ vừa tổ chức chương trình giao lưu “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới” tại Trung Đoàn Bộ Binh 1 thuộc Sư Đoàn 330 (ở thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Dịp này, các bạn trẻ có nhiều hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, động viên đối với các chiến sĩ vùng biên giới. Thông qua các hoạt động đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, đầm ấm, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ vững tin hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Thực hiện: THẢO MỘC

  • Các chiến sĩ hòa mình vào điệu nhảy sôi động, vui tươi tại chương trình giao lưu với tuổi trẻ TP Cần Thơ.

    Các chiến sĩ hòa mình vào điệu nhảy sôi động, vui tươi tại chương trình giao lưu với tuổi trẻ TP Cần Thơ.

  • Trung sĩ Dương Thanh Tú thuộc Đại Đội 18 -Thông tin (thứ nhất bên phải) cùng đồng đội và đoàn viên thanh niên TP Cần Thơ tham gia Hội thi nấu ăn “Mâm cơm ngày xuân”.

    Trung sĩ Dương Thanh Tú thuộc Đại Đội 18 -Thông tin (thứ nhất bên phải) cùng đồng đội và đoàn viên thanh niên TP Cần Thơ tham gia Hội thi nấu ăn “Mâm cơm ngày xuân”.

  • Chiến sĩ trẻ thuộc Trung đoàn Bộ binh 1 cùng đồng đội lặt lá mai chuẩn bị đón mùa xuân đầu tiên nơi biên giới.

    Chiến sĩ trẻ thuộc Trung đoàn Bộ binh 1 cùng đồng đội lặt lá mai chuẩn bị đón mùa xuân đầu tiên nơi biên giới.

  • Đại úy Phạm Phương Nam, Chính trị viên thuộc Trung đoàn Bộ binh 303 trang trí chữ bằng hoa vải được người dân hậu phương gởi tặng.

    Đại úy Phạm Phương Nam, Chính trị viên thuộc Trung đoàn Bộ binh 303 trang trí chữ bằng hoa vải được người dân hậu phương gởi tặng.

  • Trang trí bàn thờ Bác Hồ đón xuân mới là niềm vui, tự hào của chiến sĩ trẻ vùng biên giới.

    Trang trí bàn thờ Bác Hồ đón xuân mới là niềm vui, tự hào của chiến sĩ trẻ vùng biên giới.

  • Các chiến sĩ hòa mình vào điệu nhảy sôi động, vui tươi tại chương trình giao lưu với tuổi trẻ TP Cần Thơ.
  • Trung sĩ Dương Thanh Tú thuộc Đại Đội 18 -Thông tin (thứ nhất bên phải) cùng đồng đội và đoàn viên thanh niên TP Cần Thơ tham gia Hội thi nấu ăn “Mâm cơm ngày xuân”.
  • Chiến sĩ trẻ thuộc Trung đoàn Bộ binh 1 cùng đồng đội lặt lá mai chuẩn bị đón mùa xuân đầu tiên nơi biên giới.
  • Đại úy Phạm Phương Nam, Chính trị viên thuộc Trung đoàn Bộ binh 303 trang trí chữ bằng hoa vải được người dân hậu phương gởi tặng.
  • Trang trí bàn thờ Bác Hồ đón xuân mới là niềm vui, tự hào của chiến sĩ trẻ vùng biên giới.