22/07/2017 - 19:46

Ninh Kiều

Xây dựng xã hội giao thông thân thiện

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, tuổi trẻ quận Ninh Kiều đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về văn hóa giao thông cho thanh thiếu nhi. Đây cũng là nội dung trọng tâm trong thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, do Trung ương Đoàn phát động. 5 năm qua, các cơ sở Đoàn tổ chức hơn 8.500 đợt ra quân tuyên truyền, cổ động về an toàn giao thông (ATGT) thu hút 165.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân tham gia. Hằng năm, Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn duy trì và phát triển các mô hình tham gia đảm bảo trật tự ATGT như: Cổng trường ATGT; Bến đò an toàn; Bến tàu du lịch ATGT; tuyến đường, đoạn đường ATGT...

Đoàn viên quận Ninh Kiều diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông. Ảnh: CTVĐoàn viên quận Ninh Kiều diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông. Ảnh: CTV

Theo anh Lại Phước Trường Thành, Phó Bí thư Đoàn phường Cái Khế, từ 11-6 đến cuối tháng 7-2017, Đoàn phường tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; các văn bản pháp luật về ATGT cho hơn 470 học sinh THCS, THPT. Nội dung và hình thức tuyên truyền ngày càng được đổi mới như: đố vui, rung chuông vàng, xử lý tình huống giả định… Với tiêu chí mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên về ATGT, Đoàn phường cử nhiều đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia phân luồng giao thông; tập huấn kỹ năng lái xe an toàn; sơ cấp cứu, phòng tránh tai nạn giao thông… 
Theo BTV Quận đoàn, hằng năm, tuổi trẻ quận phối hợp với Ban ATGT tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” gồm nhiều hoạt động bổ ích, như: Thi lái xe an toàn; tìm hiểu kiến thức pháp luật về ATGT; đội nón bảo hiểm đảm bảo chất lượng; tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu… Mỗi năm, ngày hội thu hút hơn 1.200 lượt ĐVTN và nhân dân tham gia. Theo anh Lê Văn Hùng, Phó Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, dịp sinh hoạt hè, các cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT cho học sinh. Mỗi đợt cao điểm (Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè), các cấp bộ Đoàn thành lập các đội thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự ATGT.  Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ quận xây dựng 32 tuyến đường; 73 hẻm “An toàn - xanh - sạch”. Trong đó, ĐVTN thường xuyên ra quân vận động người dân ký cam kết không buôn bán lấn chiếm vỉa hè; không để vật cản trên đường; phát tờ bướm tuyên truyền pháp luật về ATGT…  
Qua các hoạt động sôi nổi, thiết thực, góp phần nâng cao ý thức, định hướng ĐVTN có hành vi đẹp, tôn trọng pháp luật; từng bước xây dựng nếp sống văn hóa của thanh thiếu niên khi tham gia giao thông và góp phần xây dựng xã hội giao thông thân thiện.
TÚ ANH

Chia sẻ bài viết