26/03/2009 - 08:30

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Xây dựng Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không có tầm cỡ trong khu vực

Tiếp tục chương trình làm việc với các Tập đoàn và Tổng Công ty Nhà nước, ngày 25-3, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) về tình hình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và tranh thủ thời cơ thuận lợi, đưa Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không mạnh ở khu vực và thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực Vietnam Airlines trong những năm qua, nhất là năm 2008, trước bối cảnh kinh tế thế giới có biến động nhưng Vietnam Airlines đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tìm cách vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ như không cắt giảm đường bay nhưng số lượng hành khách và hàng hóa tăng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đồng thời, Vietnam Airli đảm bảo an ninh, an toàn, kinh doanh có lãi, bảo toàn được vốn...Từ đó, Vietnam Airli triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư máy bay mới, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách tiền lương và xử lý tốt các vụ việc sau thanh tra.

Nhận định về tình hình vận tải hàng không năm 2009, Thủ tướng cho rằng, kinh tế thế giới suy thoái, vận tải hành khách và hàng hóa sẽ giảm nhiều so với các năm trước. Do vậy, Vietnam Airlines cần phát huy thuận lợi về thị trường nội địa và khu vực vẫn tăng, tài chính, nguồn nhân lực…đảm bảo yêu cầu phục vụ vận tải hàng không cho phát triển kinh tế của đất nước và an ninh quốc phòng, đồng thời vươn lên cạnh tranh trở thành hãng hàng không mạnh của khu vực và là đơn vị nòng cốt về vận tải hàng không của quốc gia.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết