28/09/2018 - 09:43

Xây dựng văn hóa giao thông cho giới trẻ 

Năm học 2018-2019, các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ phối hợp ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) trong học sinh, sinh viên. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc giáo dục kiến thức pháp luật, đạo đức, lối sống, để góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho giới trẻ.

Theo anh Vi Nhật Bình, Bí thư Đoàn trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, dịp sinh hoạt đầu năm, sinh viên được phổ biến kiến thức về ATGT, giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về ATGT, bảo đảm an toàn tính mạng bản thân và người khác. Trong thực tế, còn một bộ phận thanh thiếu niên vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, như: không đội nón bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện; đi hàng đôi hàng ba; chở quá số người quy định; vượt ẩu hoặc chạy quá tốc độ; uống rượu bia khi tham gia giao thông. Vì vậy, các trường đại học, cao đẳng đã đổi mới tuyên truyền về ATGT bằng nhiều hình thức, như: Thi hùng biện, thuyết trình, tiểu phẩm, hoặc Rung chuông vàng tìm hiểu về ATGT, vẽ tranh cổ động…

Các đại biểu khởi công xây dựng cầu Kênh Hậu, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ.

Ở khối địa bàn dân cư, tuổi trẻ thành phố phát động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia tuyên truyền văn hóa giao thông; tình nguyện xây dựng và sửa chữa cầu, đường giao thông, góp phần đảm bảo trật tự ATGT. Từ cuối tháng 5 đến nay, các cấp bộ Đoàn tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho trên 3.430 lượt ĐVTN, học sinh; phát hơn 1.000 tờ bướm tuyên truyền các quy định ATGT. Tuổi trẻ thành phố còn sửa chữa, xây mới 10,6km đường giao thông, xây dựng 5 cây cầu bê tông, lắp hàng trăm bóng đèn chiếu sáng công cộng các tuyến đường giao thông. Điển hình như xây dựng cầu Kênh Hậu, ấp Đông Lợi, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, dài 20m, rộng 3,5m, trị giá trên 120 triệu đồng. Trong đó, Thành đoàn Cần Thơ vận động hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại từ nguồn đối ứng của địa phương. Ông Dương Văn Hồng, ở ấp Đông Lợi, chia sẻ: “Thời gian qua, cây cầu cũ xuống cấp, bà con nơm nớp lo ngại mỗi khi qua lại, vận chuyển hàng hóa. Bây giờ, có cầu kiên cố, vững chắc, bà con ai cũng phấn khởi. Sắp tới, tuyến giao thông này được Nhà nước đầu tư xây dựng, điều kiện giao thông an toàn và thuận lợi hơn”.  

Những công trình, phần việc thiết thực không chỉ góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, còn nâng cao hiệu quả tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông cho giới trẻ.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết