10/09/2018 - 11:32

Xây dựng phường Trường Lạc đạt chuẩn văn minh đô thị 

Gần 3 năm qua, kinh tế-xã hội phường Trường Lạc, quận Ô Môn phát triển mạnh, đời sống nhân dân được nâng lên, kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Song song đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - văn minh đô thị” được thực hiện sâu rộng, hiệu quả; an ninh trật tự được giữ vững ổn định… Đây là những kết quả nổi bật nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường về xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị (VMĐT).

Đô thị tại trung tâm phường Trường Lạc được chỉnh trang ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/QU, ngày 3-11-2015, của Quận ủy Ô Môn về xây dựng phường đạt chuẩn VMĐT giai đoạn 2015-2020, đầu năm 2016, Đảng ủy phường Trường Lạc ban hành Nghị quyết số 08-NQ/QU về xây dựng phường đạt chuẩn VMĐT. Đảng ủy chỉ đạo UBND, các đoàn thể phường triển khai những giải pháp quyết liệt; qua đó, đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là phường đã vận động nhân dân hiến hơn 20.000m2 đất, đóng góp 8 tỉ đồng, 1.935 ngày công cùng Nhà nước xây dựng, nâng cấp 14 tuyến đường, với tổng chiều dài 14.495m; xây dựng 5 cây cầu bê tông...

Hướng mắt nhìn tuyến đường nối từ quốc lộ 91B vào trung tâm phường, dài hơn 3.000m, ông Nguyễn Văn Thành, ở khu vực Tân Hưng, nói: "Trước đây, đường nhỏ hẹp, gồ ghề, đi lại khó khăn. Năm rồi, được Nhà nước đầu tư, bà con tình nguyện hiến đất, di dời hàng rào để mở rộng đường ra 4m, tráng bê tông. Giờ đây, đường rộng rãi, đi lại thuận tiện, bà con bảo ban nhau giữ gìn, bảo quản để đường luôn đẹp, sử dụng lâu bền".

Theo đồng chí Nguyễn Văn Xiêu, Bí thư Đảng ủy phường, đến nay trên 90% tuyến đường giao thông chính ở phường đã được bê tông hóa, nhựa hóa, xe 4 bánh đi lại dễ dàng; trên 80% tuyến hẻm nhỏ được bê tông hóa. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn đầu tư của quận, các Trường Mầm non, Trường Tiểu học, Trung tâm văn hóa - thể thao phường, hội trường UBND phường, trụ sở Ban bảo vệ dân phố, các nhà thông tin khu vực… đã được xây dựng khang trang, góp phần tạo nên diện mạo đô thị văn minh.

Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, gần 3 năm qua, Đảng ủy phường chỉ đạo vận động nhân dân đẩy mạnh chỉnh trang đô thị. Nhân dân trong phường đã đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn ngày công làm hàng rào, cột cờ, lắp đặt bóng đèn chiếu sáng hơn 6.000m đường, nhằm xây dựng đường sáng - xanh - sạch - an toàn. Các ban, ngành, đoàn thể phường thường xuyên tổ chức ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị tại trung tâm phường, chợ Ba Se, trên các tuyến đường chính; tăng cường kiểm tra, kịp thời ngăn ngừa xây dựng không phép, sai phép. Đồng thời, tháo dỡ các biển quảng cáo đặt sai quy định, không cơi nới mái che làm mất vẻ mỹ quan đô thị; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường… Bà Nguyễn Thị Hoa, buôn bán ở Lộ Vòng Cung, nói: "Trước đây, đôi khi chúng tôi bày hàng lấn chiếm vỉa hè. Từ năm 2016 đến nay, phường thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở nên chúng tôi nâng cao ý thức, bày bán hàng đúng nơi quy định".

Song song đó, Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng phong trào văn hóa, thể thao. Đến nay, phường có 3.773 hộ cam kết thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, đạt 90% tổng số hộ; có 5.407 người tham gia thể dục thường xuyên, đạt tỷ lệ 28,95% tổng số người; có 1.132 hộ gia đình thể thao, đạt 27% tổng số hộ; có 84 câu lạc bộ gia đình văn hóa, câu lạc bộ đờn ca tài tử, câu lạc bộ "6 không", câu lạc bộ trợ giúp pháp lý…; có gần 4.000 gia đình đạt văn hóa và 12/12 khu vực văn hóa. Hằng năm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Riêng từ đầu năm đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 80% dân số...

Theo các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường, từ năm 2016 đến nay, bằng các giải pháp hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể, nhân dân trong phường đã chuyển đổi được 230ha từ sản xuất 3 vụ lúa sang 2 vụ lúa 1 vụ màu/năm; xây dựng được 2 vùng chuyên canh rau màu, với diện tích 34,5ha; cải tạo được 122ha vườn kém hiệu quả trồng sầu riêng, vú sữa, chôm chôm Thái, bưởi da xanh, dâu… và có thêm 100 hộ kinh doanh, dịch vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Xiêu, Bí thư Đảng ủy phường, nói: "Kinh tế phát triển, 2 năm qua, phường có 174 hộ thoát nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo hiện nay xuống còn 4,3%; có 2.638 căn nhà của người dân, chiếm 62,9% căn nhà trong toàn phường, được xây mới, cải tạo, chỉnh trang, góp phần làm đẹp kiến trúc đô thị".

Đồng chí Nguyễn Văn Xiêu cho biết thêm, đến nay, phường đã thực hiện cơ bản đạt tất cả 26 tiêu chí xây dựng phường VMĐT. Hiện nay, Đảng ủy phường đang chỉ đạo các ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức nâng chất các tiêu chí để trong tháng 10-2018 sẽ tổ chức ra mắt phường đạt chuẩn VMĐT...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết