11/03/2018 - 17:05

Xây dựng nhiều mô hình “làm theo” gương Bác hiệu quả 

Xác định công tác vận động, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, phát động thi đua, xây dựng các mô hình “làm theo” gương Bác hiệu quả. Thông qua các mô hình thiết thực, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào đời sống…

Chị Lê Kim Luyến (bên trái), Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ thăm hỏi, động viên hội viên phát triển nghề đan ghế dây nhựa.

Để công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, trong những buổi sinh hoạt tổ, nhóm, cán bộ Hội LHPN lựa chọn những vấn đề cốt lõi, trọng tâm trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lồng ghép tuyên truyền, cụ thể hóa mô hình, hoạt động. Theo chị Nguyễn Ngọc Thẩm, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Đỏ, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, như: vận động hội viên phụ nữ trồng hoa, giữ gìn cảnh quan môi trường, phân loại, xử lý rác..., góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; hoặc các mô hình vận động nhân dân tham gia xây dựng đường giao thông, tham gia bảo hiểm y tế (BHYT)...Trong đó, nổi bật là mô hình “dân vận khéo” vận động nhân dân hiến đất làm đường của Hội LHPN xã Trung Thạnh; hay mô hình vận động cán bộ, hội viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của Phụ nữ ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phú với trên 80% cán bộ, hội viên tham gia BHYT.

Tùy theo điều kiện, đặc điểm tình hình, cán bộ Hội cơ sở đã chủ động, vận dụng sáng tạo phù hợp với từng đối tượng, để tập hợp quần chúng phụ nữ tham gia. Chị Lê Kim Luyến, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, chia sẻ: “Không chỉ tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, các cán bộ Hội còn thường xuyên động viên, hướng dẫn hội viên cách thức sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả. Thông qua các mô hình dễ thực hiện, nhiều chị em đã tự giác, gương mẫu “làm theo” gương Bác, góp phần giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong hội viên. Chẳng hạn như vào dịp Tết, Hội LHPN xã đã tổ chức chương trình “Áo mới đón xuân”, vận động trên 400 bộ quần áo tặng phụ nữ nghèo...”.

Tại quận Ô Môn, Hội LHPN quận vừa tổng kết phong trào thi đua ái quốc, khen thưởng 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào. Với chủ đề “Thi đua làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, 5 năm qua, các cấp Hội trong quận đã vận động 10.832 hội viên và hơn 10.000 lượt quần chúng phụ nữ tham gia ít nhất một loại hình tiết kiệm, huy động tổng số tiền trên 8 tỉ đồng, giúp trên 3.000 lượt chị có hoàn cảnh khó khăn vay, mượn để có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Hội còn vận động xây dựng, sửa chữa 20 căn Mái ấm tình thương, trị giá trên 1,1 tỉ đồng, trao 225 suất học bổng cho học sinh nghèo… Qua 5 năm, các cấp Hội đã giúp 429 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo...

Bên cạnh phát huy hiệu quả các mô hình “làm theo” gương Bác thiết thực, như: Phụ nữ làm kinh tế giỏi, Mỗi chi hội giúp một phụ nữ thoát nghèo, Hủ gạo tình thương, Nuôi heo đất... các cơ sở Hội trong quận còn xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hội viên. Nổi bật như mô hình may gia công, khuyến học, khuyến tài, tóm lưỡi câu, buôn bán nhỏ, trồng màu, cải tạo vườn, nuôi heo sinh sản... Chị Võ Thị Thúy Đoan, Chủ tịch Hội LHPN quận Ô Môn, cho biết: “Qua phong trào thực hành tiết kiệm theo gương Bác, đã xuất hiện nhiều điển hình, mô hình, tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu được Hội tuyên dương và nhân rộng. Từ đó làm cho phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa và thực sự đi vào cuộc sống…”.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết