24/08/2018 - 07:05

Xây dựng nếp sống văn hóa trong thanh niên 

Nhiều Đoàn cơ sở đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nông thôn để nâng cao nhận thức về lối sống văn minh, ý thức tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm ĐVTN trong các công trình, phần việc giúp ích cộng đồng tại địa phương.

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần

Các ngày thứ 3, 5 và 7 hằng tuần, ĐVTN xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai tập trung luyện võ Taekwondo. Câu lạc bộ (CLB) võ Taekwondo được thành lập 10 năm, do anh Đặng Tấn Dai, Phó Bí thư Xã đoàn Xuân Thắng, hướng dẫn. Thành viên CLB là học sinh, cán bộ Đoàn, người lao động… Em Lê Thị Kim Cương, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Thới Lai, chia sẻ: “Em tham gia CLB võ thuật từ năm lớp 6. Đến đây, em được vui chơi, rèn luyện sức khỏe, giảm căng thẳng sau giờ học. Em còn tham gia CLB Thể dục - Thể thao xã Xuân Thắng”.

Đoàn viên thanh niên tham gia CLB Taekwondo do Xã đoàn Xuân Thắng tổ chức. Ảnh: PHẠM TRUNG
Đoàn viên thanh niên tham gia CLB Taekwondo do Xã đoàn Xuân Thắng tổ chức. Ảnh: PHẠM TRUNG

Theo anh Đặng Tấn Dai, CLB Taekwondo dao động từ 30-50 thành viên. Ngoài ĐVTN xã Xuân Thắng còn có ĐVTN thị trấn Thới Lai, xã Tân Thạnh… Đặc biệt, lớp võ này hoàn toàn miễn phí cho các thành viên. Bên cạnh CLB Taekwondo, Xã đoàn Xuân Thắng còn có các CLB như: Dân vũ, Tuyên truyền ca khúc cách mạng, Bóng đá…, thu hút nhiều ĐVTN tham gia. Sắp tới, Xã đoàn dự định thành lập CLB Múa lân. Không những tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích, Ban Chấp hành (BCH) Xã đoàn Xuân Thắng còn vận động ĐVTN phát huy vai trò giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Xã đoàn thành lập 2 Tổ Thanh niên tự quản để nắm bắt tình hình an ninh trật tự, tư tưởng ĐVTN các ấp, kịp thời báo cáo lãnh đạo Đảng ủy, UBND và Công an xã.

BCH Xã đoàn Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ luôn quan tâm tạo sân chơi lành mạnh cho ĐVTN. Trong đó, Xã đoàn tập hợp nhiều ĐVTN các ấp tham gia bóng đá, bóng bàn, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa thể hiện năng khiếu… Hằng năm, BCH Xã đoàn vận động, tổ chức 2 giải thể thao là Giải bóng đá tứ hùng và Giải bóng chuyền truyền thống. Qua đó, làm tốt  công tác tập hợp ĐVTN. Anh Nguyễn Hoàng Nhiệm, Bí thư Xã đoàn Thới Hưng, cho biết: “Nhiều thanh niên trong xã mở sân bóng chuyền, tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích. Đây là một trong những kết quả từ sự lan tỏa của các giải thể thao”.

Thu hút ĐVTN

Theo anh Nguyễn Hoàng Nhiệm, nếp sống văn hóa trong ĐVTN xã còn thể hiện qua ý thức tham gia hoạt động vì cộng đồng cũng như hiểu ý nghĩa các công trình, phần việc mang lại lợi ích cho bà con. Quá trình thực hiện, Xã đoàn kịp thời biểu dương, khen thưởng ĐVTN tích cực, tạo động lực để các ĐVTN khác phấn đấu. Từ đầu năm 2018  đến nay, ĐVTN xã thực hiện trên 10 công trình, phần việc thanh niên: xây dựng, nâng cấp và sửa chữa cầu, đường giao thông, gắn đèn chiếu sáng, trồng cây xanh… Tuy đạt nhiều kết quả đáng khích lệ nhưng việc xây dựng đời sống văn hóa trong ĐVTN vẫn còn hạn chế, khó khăn: một số thanh niên lười lao động, đua đòi vật chất; một số sa vào tệ nạn xã hội; không tham gia các hoạt động Đoàn cũng như hoạt động giúp ích địa phương… Thiếu sân chơi lành mạnh nên thanh niên nghiện game online, mạng xã hội. Bên cạnh đó, một số thanh niên mưu sinh nghề phổ thông, khi xong việc tổ chức ăn nhậu, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Theo anh Võ Trường Giang, Bí thư Xã đoàn Xuân Thắng, thời gian tới, Xã đoàn phối hợp lực lượng Công an, Quân sự, cán bộ tư pháp - hộ tịch đẩy mạnh tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Nghĩa vụ Quân sự… Đồng thời, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả để thu hút sự quan tâm của các ĐVTN, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Còn anh Nguyễn Hoàng Nhiệm cho biết, Xã đoàn Thới Hưng tiếp tục quan tâm chăm lo nâng cao đời sống văn hóa cho thanh niên thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động thể dục - thể thao; tuyên truyền nếp sống văn minh trong ĐVTN… BCH Xã đoàn phối hợp nhà trường, gia đình tuyên dương điển hình ĐTVN, học sinh để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến tuổi trẻ. Qua đó, phát huy tinh thần cầu tiến, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết