29/05/2010 - 08:44

TP CẦN THƠ

Xây dựng mới cầu Nhị Kiều có hầm chui phục vụ dân sinh, đảm bảo mỹ quan đô thị

* Thống nhất mở rộng lộ giới đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn Cách Mạng Tháng Tám - Mậu Thân) lên 40 mét

(CT)- Sáng ngày 28-5-2010, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn đã chủ trì cuộc họp với đại diện các sở, ngành và quận Ninh Kiều để nghe đơn vị tư vấn thiết kế báo cáo phương án thiết kế cầu Nhị Kiều (thuộc quốc lộ 1A).

Theo đơn vị tư vấn thiết kế, vào tháng 11-2009, đơn vị đã báo cáo 6 phương án thiết kế cầu Nhị Kiều và TP Cần Thơ đã thống nhất chọn phương án 3A (phương án có hầm chui 2 bên cầu phục vụ dân sinh). Tại cuộc họp lần này, đơn vị trình bày bổ sung thêm 3 phương án thiết kế cầu Nhị Kiều. Các phương án mới này kéo dài các nhịp dẫn vào cầu, có ưu điểm hơn so với các phương án trước là đường dân sinh bên dưới cầu thông thoáng hơn, dễ thi công cầu hơn...; nhưng mức đầu tư cao hơn khoảng 30 tỉ đồng (tổng mức đầu tư vào khoảng 140-145 tỉ đồng) so với phương án TP Cần Thơ đã thống nhất chọn trước đây...

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn cho rằng: Mục tiêu đặt ra khi đầu tư xây dựng cầu Nhị Kiều phải đảm bảo kết nối giao thông thông thoáng và mỹ quan đô thị. Trước đây, thành phố chọn phương án có hầm chui, cao độ 2,4 m, đơn vị tư vấn nên nghiên cứu hạ độ cao hầm chui và độ cao cầu hơn nữa để đảm bảo mỹ quan. Phương án thiết kế cầu Nhị Kiều phải được thông qua Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch thành phố theo qui định, sau đó Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch trình UBND thành phố có văn bản chính thức đề nghị phương án thiết kế cầu Nhị Kiều...

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn đã chủ trì cuộc họp giải quyết khó khăn vướng mắc của dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn Cách Mạng Tháng Tám - Mậu Thân).

Dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn Cách Mạng Tháng Tám - Mậu Thân) có chiều dài 1.296m, quy hoạch trước đây có lộ giới 34m, nay nâng lên 40m, có 266 hộ dân (1.420 nhân khẩu) bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo UBND quận Ninh Kiều (chủ đầu tư), trong quá trình thực hiện dự án (đo đạc nhà đất, kiểm kê vật kiến trúc) một số hộ dân chưa thống nhất phương án mở rộng lộ giới lên 40m, vì quyết định cũ trước đây lộ giới chỉ rộng 34m...

Tại buổi làm việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn, khẳng định: Việc mở rộng lộ giới lên 40m xuất phát từ yêu cầu đảm bảo môi trường, giao thông thuận tiện, tạo cảnh quan đô thị. UBND thành phố sẽ ban hành quyết định mới để thay thế quyết định cũ và thống nhất mở rộng lộ giới lên 40m. Về chính sách thu hồi, tái định cư, Hội đồng Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng quận Ninh Kiều sẽ xem xét và vận dụng các chính sách phù hợp. Ngoài ra, khi mở rộng lộ giới lên 40m, một số hộ dân có đất còn lại trên tuyến đường này không đủ diện tích theo quy chuẩn xây dựng, sẽ xem xét đền bù thu hồi để nhà nước quản lý, nhằm tránh tình trạng xây dựng nhà siêu mỏng, gây mất mỹ quan. Về tái định cư, các hộ dân đủ điều kiện tái định cư sẽ được bố trí vào khu đô thị tái định cư có đủ cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh trên địa bàn quận Ninh Kiều...

Dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn Cách Mạng Tháng Tám - Mậu Thân) có tổng vốn đầu tư 196 tỉ đồng và sẽ triển khai thực hiện trong năm 2010.

ANH KHOA-THIỆN KHIÊM

Chia sẻ bài viết