27/06/2018 - 20:54

Kỷ niệm 17 năm ngày gia đình Việt Nam 28-6

Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững 

Hằng năm, dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (GĐVN) 28-6, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc, truyền thống tốt đẹp của GĐVN; phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ); xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng xây dựng hạnh phúc, bền vững; tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên. 

CLB Gia đình hạnh phúc khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng tham gia phần thi chào hỏi tại Hội thi CLB Gia đình.

Phát huy hiệu quả các Câu lạc bộ Gia đình

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 17 năm Ngày GĐVN, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) thành phố tổ chức Hội thi Câu lạc bộ (CLB) gia đình, chủ đề Gia đình hạnh phúc. Hội thi thu hút 9 CLB Gia đình tiêu biểu của các quận, huyện trong thành phố, trải qua 3 phần thi, gồm: chào hỏi, năng khiếu và kiến thức. Nội dung hội thi xoay quanh xây dựng gia đình hạnh phúc; PCBLGĐ; hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới… Anh Lê Hữu Lý, thí sinh thuộc CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, chia sẻ: “Tôi tham gia CLB 5 năm. Hằng tháng, CLB sinh hoạt nhiều nội dung thiết thực, bổ ích, giúp tôi thêm kiến thức, kỹ năng giải quyết các tình huống trong gia đình”. Dịp này, anh Lý và các thành viên CLB tích lũy kinh nghiệm, học hỏi những mô hình hay, cách làm hiệu quả, giúp việc tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình hạnh phúc ngày càng hiệu quả.

CLB Mái ấm yêu thương phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt biểu diễn tiểu phẩm “Cho và nhận”. Với lối diễn xuất sinh động, chân thật, tiểu phẩm phần nào phản ánh thực trạng một số mâu thuẫn thường xảy ra trong cuộc sống gia đình. Trên cơ sở tìm hiểu đúng nguyên nhân mâu thuẫn, phân tích “thấu tình đạt lý”, các thành viên CLB hòa giải, hàn gắn hạnh phúc gia đình. Năm nay, CLB Mái ấm yêu thương xuất sắc giành giải Nhất hội thi. Anh Lê Trí Thanh, Phó Chủ nhiệm CLB, bộc bạch: “Đến với hội thi, chúng tôi mong muốn truyền thông điệp: vợ chồng phải biết yêu thương, nhường nhịn và “chia ngọt sẻ bùi”, cùng nhau vượt khó khăn, thử thách trong cuộc sống”. Đến nay, CLB có 18 thành viên tham gia sinh hoạt đều đặn. Bên cạnh tuyên truyền, vận động thành viên và người dân trên địa bàn thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội, CLB tập trung tuyên truyền kiến thức hữu ích về xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, PCBLGĐ…

Theo bà Hồ Lâm Bạch Vân, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL thành phố, hầu hết đội thi đều chuẩn bị chu đáo, dàn dựng công phu, sử dụng nhiều loại hình nghệ thuật sinh động, hấp dẫn để giới thiệu hoạt động CLB; một số tiểu phẩm có nội dung giáo dục, tuyên truyền cộng đồng tốt; vận dụng tốt kiến thức pháp luật về hôn nhân gia đình, PCBLGĐ để giải quyết tình huống… Từ thành công của hội thi sẽ góp phần đổi mới, nâng chất hoạt động các CLB và hiệu quả công tác tuyên truyền tại địa bàn dân cư.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục

Kỷ niệm Ngày GĐVN 28-6 năm nay, bên cạnh các hoạt động họp mặt, vui chơi, biểu dương, tôn vinh các gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu, thành phố và các địa phương lồng ghép tổng kết 10 năm thi hành Luật PCBLGĐ.

Theo đánh giá của Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố, hơn 10 năm triển khai thi hành Luật PCBLGĐ đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, giúp thay đổi nhận thức, chuyển biến hành vi của cá nhân, hộ gia đình và xã hội. Đến nay, tất cả quận, huyện, xã, phường, thị trấn của thành phố đều thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình; 562 CLB xây dựng gia đình phát triển bền vững; xây dựng 534 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; 562 nhóm PCBLGĐ… Bên cạnh đó, Công an thành phố thành lập CLB “Phụ nữ dân tộc với pháp luật” và 4 địa chỉ tin cậy về PCBLGĐ tại xã Thới Đông và xã Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ); Hội Cựu chiến binh thành phố thành lập 628 mô hình “6 không”, hội viên tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố mở 8 lớp dạy nghề cho 300 phụ nữ là nạn nhân và có nguy cơ bị BLGĐ… Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình hoạt động tích cực, sáng tạo, điển hình trong PCBLGĐ.

Bà Vũ Thị Hiếu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều kiêm Chủ nhiệm CLB PCBLGĐ, cho biết: “Sau khi triển khai Luật PCBLGĐ, Hội LHPN phường Hưng Lợi  thành lập CLB tại khu vực 2, để tuyên truyền Luật đi vào chiều sâu. Từ 42 thành viên lúc đầu, đến nay CLB có 57 thành viên, định kỳ sinh hoạt lồng ghép vào ngày 10 hằng tháng. Qua đó, tổ chức 59 cuộc tuyên truyền cho 1.870 lượt nam giới, cán bộ, hội viên, phụ nữ khu vực; giúp đỡ cho 14 lượt nạn nhân và phụ nữ có nguy cơ bị BLGĐ”. Bà Phan Quỳnh Dao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố, tâm đắc: “Hiệu quả tuyên truyền không chỉ là con số trên 2,5 triệu lượt người được tuyên truyền Luật PCBLGĐ mà là tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, để Luật PCBLGĐ thật sự đi vào những góc khuất đời sống, cần tăng cường phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật…”.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, nhấn mạnh: “Thời gian tới, các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền công tác gia đình và PCBLGĐ lồng ghép phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn văn minh đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả, thiết lập đường dây nóng và địa chỉ tin cậy cộng đồng… Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nghiêm khắc xử phạt những hành vi vi phạm lĩnh vực PCBLGĐ…”.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết