26/08/2018 - 17:44

Xây dựng Đảng bộ thành phố lớn mạnh 

Gần 15 năm qua, kể từ khi thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, các cấp ủy đảng thành phố quan tâm công tác tạo nguồn, chăm bồi lực lượng quần chúng nên đã kết nạp được hơn 33.000 đảng viên. Từ đó, bổ sung thêm nguồn sinh lực mới cho Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Những ngày giữa tháng tám, công việc của chị Phan Hồng Hà, Bí thư Chi đoàn khu vực Phú Thuận An, phường Tân Phú, quận Cái Răng trở nên bận rộn hơn. Chị tham gia cùng cán bộ khu vực tuyên truyền, vận động bà con hiến đất để chuẩn bị nâng cấp, mở rộng tuyến đường kinh hẻm chuối dài 1.300m và vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế. Xong việc, chị lại cùng đoàn viên ra quân phát quang, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Chị Hà vinh dự được kết nạp Đảng vào tháng 4-2018. Trong 15 năm qua, thành phố có hơn chục ngàn quần chúng ưu tú như chị Hà, đã không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên (ĐV).

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Văn phòng 2, Đảng bộ Công ty Cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ.

Nói về công tác phát triển ĐV của Đảng bộ thành phố, đồng chí Đoàn Hoàng Sơn, Trưởng Phòng Cơ sở đảng- đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy, cho biết, khi thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, Đảng bộ thành phố chỉ có 509 tổ chức cơ sở đảng, với 16.924 ĐV; có 7 xã không đủ ĐV để thành lập đảng bộ; có 41 ấp ít ĐV, không thành lập được chi bộ mà chỉ thành lập tổ đảng; 11 ấp chỉ có 1 ĐV nên phải sinh hoạt ghép và 3 ấp không có ĐV. Nhằm xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng lớn mạnh, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác phát triển ĐV và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tìm hiểu thực tế tại Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh, đồng chí Đoàn Việt Đức, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, cho biết, năm 2004, khi mới thành lập huyện, Đảng bộ huyện chỉ có 31 tổ chức cơ sở đảng, với 785 ĐV. Lúc bấy giờ, trong số 8 xã, thị trấn của huyện, có 3 xã gồm xã Thạnh An, xã Thạnh Thắng và xã Thạnh Mỹ chưa đủ số lượng ĐV để thành lập đảng bộ cơ sở; có 2 ấp chưa có ĐV; có 4 ấp chưa đủ số lượng ĐV để thành lập chi bộ nên phải sinh hoạt ghép. Nhằm xây dựng Đảng bộ huyện lớn mạnh, BTV Huyện ủy xây dựng các nghị quyết, chỉ thị về công tác phát triển ĐV; chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện công tác quy hoạch, tạo nguồn, thử thách, chăm bồi quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng. Đồng chí Đoàn Việt Đức nói: "Từ năm 2004 đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 2.006 ĐV. Đến nay, Đảng bộ huyện có 48 tổ chức cơ sở đảng; tất cả 100% xã, thị trấn đủ số lượng ĐV để thành lập Đảng bộ, 100% ấp đủ số lượng ĐV để thành lập chi bộ. Từ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ ấp được nâng lên, thúc đẩy huyện ngày càng phát triển, từng bước xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới".

Các đảng bộ khối, ngành trực thuộc Thành ủy cũng đẩy mạnh công tác phát triển ĐV. Điển hình như Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối, mỗi nhiệm kỳ đại hội và hằng năm, Đảng bộ Khối đề ra chỉ tiêu phát triển ĐV. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp phát động nhiều phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, chấp hành nghiêm nội quy lao động, quy định của doanh nghiệp… Qua đó đã thử thách, chăm bồi và tạo ra lực lượng quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng. Đồng chí Lê Anh Tú, cán bộ Phòng Kỹ thuật, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ, phấn khởi cho biết: "Tôi luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các phong trào; đồng thời tích cực nghiên cứu thực hiện nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giảm nhân công, giảm vật tư trong thi công đường ống cấp nước, làm lợi cho công ty. Tôi vừa được kết nạp vào Đảng dịp kỷ niệm 30-4-2018".

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cho biết: "Bằng các giải pháp hiệu quả, từ năm 2004 đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố đã kết nạp được 1.001 ĐV, nâng tổng số ĐV của Đảng bộ Khối lên 3.612 đồng chí". Cùng với đẩy mạnh công tác phát triển ĐV, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tiến hành khảo sát, nắm số lượng ĐV trong các DN. Nếu DN nào có 3 ĐV chính thức trở lên đang làm việc ổn định thì vận động lãnh đạo doanh nghiệp thành lập tổ chức Đảng. Tính từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy Khối đã thành lập được 32 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc lên 118 cơ sở.

Đồng chí Đoàn Hoàng Sơn, Trưởng Phòng Cơ sở đảng- đảng viên Ban Tổ chức Thành ủy, cho biết: Từ năm 2004 đến nay, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 33.074 ĐV, nâng tổng số ĐV hiện nay của Đảng bộ thành phố lên 49.998 đồng chí. Đến nay, Đảng bộ thành phố có 719 tổ chức cơ sở đảng, tăng 210 tổ chức cơ sở đảng so với năm 2015; tất cả 85 xã, phường, thị trấn đều đủ số lượng ĐV để thành lập Đảng bộ cơ sở; tất cả 630 khu vực và ấp có đủ ĐV để thành lập chi bộ, trong đó phần lớn chi bộ ấp, khu vực có ban chi ủy từ 3 đồng chí trở lên. "Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phát triển ĐV, nhất là chú trọng kết nạp công nhân lao động trong các doanh nghiệp và quần chúng tại địa bàn dân cư, xây dựng Đảng bộ thành phố lớn mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố"- đồng chí Đoàn Hoàng Sơn nói.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Xây dựng Đảng