Phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024

(CT) - Ngày 25-4-2024, UBND TP Cần Thơ tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng công nhân năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp đến dự.

  • Triển khai thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố

    (CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND triển khai thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố.

  • Hành trình của “Bước chân tuổi trẻ” 

    Hành trình của “Bước chân tuổi trẻ”

    Qua 2 năm thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Bước chân tuổi trẻ CTUT trực thuộc Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Những bước chân đến với trẻ em mồ côi

  • Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024 tổ chức ở quận Ô Môn 

    Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024 tổ chức ở quận Ô Môn

    (CT) - Chiều 1-4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ và UBND quận Ô Môn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ CHQS thành phố,

  • “Vết chân tròn” xây dựng quê hương 

    “Vết chân tròn” xây dựng quê hương

    Ở ấp Tràm Dưỡng, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất (Kiên Giang), người dân nơi đây hầu như ai cũng dành tình cảm, sự quý trọng và khâm phục đối với cựu chiến binh, thương binh hạng 2/4 Lê Bá Lộc (sinh năm 1966).

  • 3 tháng đầu năm 2024 giải quyết việc làm cho 14.775 lao động 

    3 tháng đầu năm 2024 giải quyết việc làm cho 14.775 lao động

    (CT) - Theo UBND TP Cần Thơ, trong tháng 3-2024, thành phố giải quyết việc làm cho 6.403 lao động, qua đó lũy kế trong 3 tháng đầu năm 2024 đã giải quyết việc làm cho 14.775 lao động, đạt 29,2% kế hoạch, tăng 21,66% so với cùng kỳ năm 2023.

  • TIN BUỒN

    Ðồng chí Nguyễn Thị Ry (Tư Ry), sinh ngày 15-5-1944, nguyên Phó Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Hậu Giang, đã từ trần vào lúc 05 giờ 12 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2024, hưởng thọ 80 tuổi.

  • Hướng về cơ sở, chăm lo đời sống hội viên 

    Hướng về cơ sở, chăm lo đời sống hội viên

    Nhiều năm liền, Hội LHPN quận Ninh Kiều là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và các mặt công tác Hội trên địa bàn thành phố. Với phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, các cấp Hội quận Ninh Kiều

  • Ra mắt Tổ hợp tác “Phụ nữ giúp nhau tạo sinh kế” phường Thới An 

    Ra mắt Tổ hợp tác “Phụ nữ giúp nhau tạo sinh kế” phường Thới An

    (CT) - Hội LHPN phường Thới An, quận Ô Môn vừa ra mắt mô hình Tổ hợp tác (THT) “Phụ nữ giúp nhau tạo sinh kế” với 17 chị (ảnh). Trong đó, Ban Chủ nhiệm gồm 3 người; chị Hồ Thị Cúc, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường, đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm.

  • Môi trường an toàn để trẻ em phát triển bình đẳng 

    Môi trường an toàn để trẻ em phát triển bình đẳng

    Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ phối hợp Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) thành phố vừa tổ chức tổng kết 10 năm hoạt động mô hình “Giáo dục, phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt”

  • Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng 

    Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

    Từ đầu tháng 3-2024 đến nay, các cấp bộ Ðoàn TP Cần Thơ triển khai thực hiện hơn 1.200 công trình, phần việc tham gia xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới và chăm lo an sinh xã hội. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong các phong trào tình nguyện, tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng.

  • Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa 

    Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

    Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương từng bước nâng chất các tiêu chí đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội.

  • Tuổi trẻ Ô Môn chăm lo an sinh xã hội 

    Tuổi trẻ Ô Môn chăm lo an sinh xã hội

    Lập thành tích chào mừng 93 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), trong Tháng Thanh niên 2024, tuổi trẻ quận Ô Môn đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.