Giúp người dân đi lại an toàn

Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ phường Long Hưng, quận Ô Môn tổ chức ra quân phát quang bụi rậm, lập lại trật tự kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông

  • Góp sức xây dựng xã hội giao thông thân thiện 

    Góp sức xây dựng xã hội giao thông thân thiện

    Từ nay đến cuối năm 2020, tuổi trẻ TP Cần Thơ phối hợp cùng các cấp, các ngành tập trung triển khai các công trình, phần việc, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

  • Giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao thông 

    Giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao thông

    Từ đầu năm đến nay, Ban An toàn giao thông (ATGT) phường Phước Thới (quận Ô Môn) đã triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo trật tự ATGT; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức

  • Đường xuống cấp, người dân đi lại khó khăn 

    Đường xuống cấp,

người dân đi lại khó khăn

    Năm 2004, tuyến đường giao thông cặp sông Cầu Nhiếm (ấp Trường Tây, xã Tân Thới, huyện Phong Điền) dài 2,8km, rộng 2m, được đưa vào sử dụng, tạo điều kiện người dân đi lại, chuyển hàng hóa dễ dàng.

  • Cựu chiến binh tham gia bảo đảm an toàn giao thông 

    Cựu chiến binh tham gia bảo đảm an toàn giao thông

    Theo ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trường Long, huyện Phong Ðiền, địa bàn xã có nhiều tuyến đường chính như: đường tỉnh 926 và các tuyến đường Ông Hào, Vàm Bi ngang qua; đồng thời, tại địa phương có nhiều tuyến đường giao thông nông thôn mặt rộng 4m.

  • Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn 

    Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn

    Trung tâm Ðào tạo nghề lái xe Màu Hoa Ðỏ chi nhánh Cờ Ðỏ kết hợp với Head Hồng Ðức 9, thuộc Công ty TNHH Hồng Ðức vừa tổ chức Ngày hội hướng dẫn kỹ năng lái xe, nhân ngày thi lý thuyết giấy phép lái xe hạng A1 tại Trung tâm này.

  • Tích cực giữ gìn trật tự an toàn giao thông 

    Tích cực giữ gìn trật tự an toàn giao thông

    Ngày 19-7-2018, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã ký kết chương trình phối hợp về thực hiện Cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2018-2023 (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động).

  • Ðình chỉ hoạt động 67 cảng, bến thủy nội địa và bến khách ngang sông 

    Ðình chỉ hoạt động 67 cảng, bến thủy nội địa và bến khách ngang sông

    Trong 6 tháng đầu năm 2020, Cảng vụ đường thủy nội địa (ÐTNÐ) thuộc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ đã chỉ đạo các cảng vụ viên tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các chủ cảng, bến, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện; tăng cường kiểm tra trật tự an toàn giao thông tại các cảng, bến thủy nội địa (BTNÐ), bến khách ngang sông (BKNS) thuộc địa bàn quản lý.

  • Phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông cho hội viên nông dân 

    Phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông  cho hội viên nông dân

    Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ, Ban Thường vụ Huyện hội vừa gởi văn bản chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền những giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa và khi triều cường dâng cao.

  • 100% cựu chiến binh đăng ký không vi phạm pháp luật giao thông 

    100% cựu chiến binh đăng ký không vi phạm pháp luật giao thông

    (CT)- Ngày 16-7, tại TP Cần Thơ, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm (2018-2020) thực hiện Cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông”.

  • Xử lý nghiêm trường hợp vừa điều khiển phương tiện tham gia giao thông vừa nghe điện thoại 

    Xử lý nghiêm trường hợp vừa điều khiển phương tiện tham gia giao thông vừa nghe điện thoại

    Luật Giao thông đường bộ quy định, người đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông không được nghe điện thoại. Nếu trường hợp khẩn cấp thì phải tấp xe vào lề đường, dừng xe rồi mới nghe điện thoại.

  • Hiểm họa do tài xế ngủ gật khi lái xe 

    Hiểm họa do tài xế ngủ gật khi lái xe

    Tài xế lái xe trong trạng thái cơ thể quá mệt mỏi, buồn ngủ được xem là nguy cơ gây tai nạn giao thông (TNGT) không kém gì so với việc tài xế lái xe sau khi uống rượu, bia hay sử dụng ma túy.

  • Tuyên truyền xây dựng “Văn hóa giao thông” cho học sinh THPT 

    Tuyên truyền xây dựng “Văn hóa giao thông” cho học sinh THPT

    Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ kết hợp với Công ty TNHH Hồng Ðức tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho giáo viên, nhân viên, học sinh Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy và Trường THPT Thốt Nốt, vào sáng 13-7-2020.