05/08/2017 - 09:15

Vụ giết người ở vũ trường V18:
2 án chung thân và 50 năm tù cho 6 bị cáo

(CT) – Sau hơn 1 tuần tạm hoãn, ngày 4-8-2017, HĐXX-TAND TP Cần Thơ tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người tại vũ trường V18 xảy ra cuối năm 2016, làm 1 người chết.

Kết thúc phiên xử, HĐXX-TAND TP Cần Thơ tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Đình Hữu Đăng (SN 1996), ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang và Hoàng Quốc Việt (SN 1993), ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ tù chung thân; 4 bị cáo còn lại cùng ở quận Ninh Kiều gồm: Đoàn Trung Hiếu (SN 1991) 19 năm tù; Huỳnh Mạnh Cường (SN 1986) 17 năm tù; Phạm Duy (SN 1995) 7 năm tù; Dương Tuấn Kiệt (SN 1996) 7 năm tù, cùng về tội giết người.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Theo hồ sơ vụ án, Việt, Kiệt, Hiếu là khách vũ trường V18, quen biết với Đăng, Cường, Duy, là nhân viên giữ xe vũ trường.

Khoảng 1 giờ ngày 8-12-2016, sau khi uống rượu xong, Nguyễn Kim Sáng (là khách vũ trường) ra về, Đăng yêu cầu Sáng trả 5.000 đồng tiền giữ xe nhưng Sáng không đồng ý và chửi thề.

Hai bên xảy ra cự cãi. Đăng nhặt miếng ván ép đánh Sáng thì được mọi người can ngăn. Sáng thông báo cho nhóm bạn biết mình bị đánh rồi quay lại bãi giữ xe.

Cường nghe thông tin có đánh nhau liền chạy xuống bãi giữ xe tìm Sáng; hai bên xảy ra cự cãi. Cường dùng tay đánh vào mặt Sáng. 

Sau đó, Duy và Kiệt xông vào đánh Sáng. Đăng lấy gậy đánh bóng chày bằng kim loại đánh, kẹp cổ Sáng; sau đó, Hiếu, Việt xông vào đánh Sáng. Trong đó, Hiếu dùng vỏ chai bia làm hung khí đánh vào đầu Sáng 2 cái, còn Việt lấy thanh kim loại đánh liên tiếp vào đầu Sáng.

Sáng được mọi người đưa đi cấp cứu, đến rạng sáng 13-12-2016 thì tử vong, nguyên nhân được xác định do giập và xuất huyết não, sau chấn thương sọ não nặng.

Sau vụ án, Cường, Việt, Đăng, Hiếu, Duy và Kiệt lần lượt ra đầu thú.

Đăng có tiền án về tội cướp tài sản; Việt nhiều lần bị cơ quan công an xử phạt hành chính về hành vi dùng hung khí đánh người gây thương tích từ 2010-2012; Hiếu bị TAND quận Ninh Kiều xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản năm 2012, đã được xóa án tích.

Tin, ảnh: Mỹ Tú

Chia sẻ bài viết