10/06/2009 - 09:02

Vòng 15 giải hạng nhất quốc gia – Cúp Sino 2009 Đội Cần Thơ thắng TPK. Tiền Giang 2 - 0

* Ra quyết định kỷ luật một số đội bóng và cầu thủ

(CT)- Trận đấu giữa đội Cần Thơ và Tôn Phước Khanh Tiền Giang (TPK.Tiền Giang) chiều 9-6 diễn ra ngang ngửa trong hiệp một. Hai đội lần lượt tấn công liên tục về phía khung thành của nhau, nhưng không tạo được cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Sự ăn ý giữa bộ đôi tiền đạo Marcelo và Da Silva đã giúp Cần Thơ vươn lên dẫn 1-0 ở phút 65: tiền đạo Marcelo dẫn bóng tốc độ từ biên phải rồi tạt vào vùng cấm địa TPK.Tiền Giang, khiến các hậu vệ đối phương chới với, tạo điều kiện cho tiền đạo Da Silva băng vào đệm bóng tung lưới đội chủ nhà. Chỉ 10 phút sau, Marcelo suýt gia tăng cách biệt cho đội bóng đất Tây Đô khi anh dứt điểm dội cột dọc khung thành TPK.Tiền Giang ra ngoài. Hàng phòng ngự Cần Thơ thi đấu tập trung, bọc lót tốt, khiến các tiền đạo TPK.Tiền Giang hầu như bế tắc. Phút 80, tiền đạo Marcelo lại xuất sắc với pha đột phá vào thẳng vùng cấm địa TPK.Tiền Giang khiến hậu vệ đối phương phải phạm lỗi với anh. Từ chấm phạt đền, tiền đạo Da Silva dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội Cần Thơ. Đây là trận toàn thắng thứ 2 của đội Cần Thơ ở lượt về giải hạng Nhất năm nay. Sau 15 vòng đấu, đội Cần Thơ tạm xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng với 25 điểm.

Kết quả các trận khác cùng ngày: Hòa Phát Hà Nội – Xi măng Vissai Ninh Bình: 0-2; Than Quảng Ninh – Hà Nội ACB: 2-1; Sách Thành Nghĩa Quảng Ngãi – Nhựa Hoa Sen Quảng Nam: 2-2; Huda Huế – Bình Định: 3-0; An Đô An Giang – Đồng Nai Berjaya: 3-2; Xi măng Fico Tây Ninh – Sài Gòn United: 2-1.

* Tiểu ban kỷ luật giải Vô địch Quốc gia Petro Vietnam Gas 2009 và Hạng Nhất Quốc gia – Cúp Sino 2009 đã họp chiều tối 8-6 và ban hành các Quyết định kỷ luật đối với một số đội bóng và cầu thủ của các câu lạc bộ (CLB) sau vòng 14.

Tại Giải Vô địch Quốc gia Petro Vietnam Gas 2009: CLB bóng đá Xi Măng Hải Phòng bị phạt 20 triệu đồng do đã để cổ động viên ném chai, lọ xuống sân trong trận đấu giữa CLB Xi Măng Hải Phòng và CLB SHB Đà Nẵng tại lượt trận 14 (ngày 6-6 trên SVĐ Lạch Tray – Hải Phòng). CLB bóng đá TĐCS Đồng Tháp bị phạt 15 triệu đồng do đã để cổ động viên ném chai nước, bịch nước xuống sân trong trận đấu giữa CLB TĐCS Đồng Tháp và CLB Hoàng Anh Gia Lai tại lượt trận 14 (ngày 6-6 trên SVĐ Đồng Tháp). CLB bóng đá TĐCS Đồng Tháp bị phạt 2 triệu đồng do có 6 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB TĐCS Đồng Tháp và CLB Hoàng Anh Gia Lai tại lượt trận 14 (ngày 6-6). CLB bóng đá Quân Khu 4 bị phạt 1 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Sông Lam Nghệ An và CLB Quân Khu 4 tại lượt trận 14 (ngày 6-6).

Thủ môn Silhavy Michal (số 1) của CLB Sông Lam Nghệ An bị cảnh cáo và phạt 5 triệu đồng vì đã có hành vi cố tình làm gián đoạn trận đấu giữa CLB Sông Lam Nghệ An và CLB Quân Khu 4 tại lượt trận 14 (ngày 6-6).

Tại Giải Hạng Nhất Quốc gia – Cúp Sino 2009: CLB bóng đá Xi Măng Fico Tây Ninh bị phạt 1 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Đồng Nai Berjaya và CLB Xi Măng Fico Tây Ninh tại lượt trận 14 (ngày 5-6).

TUẤN NGHĨA - ĐỖ XUÂN TÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết