31/10/2017 - 10:16

Đại hội Liên đoàn Vovinam - Việt võ đạo TP Cần Thơ lần VII

Võ sư Võ Hữu Lý tái đắc cử Chủ tịch 

(CT) - Ngày 30-10, Liên đoàn Vovinam - Việt võ đạo TP Cần Thơ tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII - nhiệm kỳ 2017 - 2022, với Ban chấp hành mới gồm 15 thành viên, do võ sư Võ Hữu Lý tái đắc cử làm Chủ tịch Liên đoàn.

Ban chấp hành Liên đoàn Vovinam - Việt võ đạo TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt tại Đại hội lần VII.

Trong nhiệm kỳ 2013 -2017, Ban chấp hành Liên đoàn Vovinam - Việt võ đạo TP Cần Thơ đã thực hiện tốt phong trào mở rộng vovinam trong nhân dân. Toàn thành phố hiện có 3.000 võ sinh tham gia tập luyện tại 50 CLB tại 9 quận, huyện, các trường đại học, cao đẳng, cơ quan, đơn vị... Trong nhiệm kỳ, các võ sĩ vovinam Cần Thơ đã đoạt 12 HCV, 10 HCB ở các giải quốc tế và 135 HCV, 76 HCB, 85 HCĐ ở các giải trong nước. Liên đoàn đã tổ chức Giải Đại hội TDTT năm 2013 và 4 Giải vô địch, trẻ, trong đó có Giải trẻ thanh thiếu niên dành cho học sinh Tiểu học, THCS và THPT năm 2017, với 1.500 VĐV tham gia thi đấu. Thành tích của vovinam Cần Thơ luôn ổn định, xếp hạng Nhất ở ĐBSCL và hạng Nhì toàn quốc, chỉ sau TP Hồ Chí Minh.

Phát huy những thành tựu đạt được, Ban chấp hành Liên đoàn Vovinam - Việt võ đạo TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2017-2022 tiếp tục nhiệm vụ trọng tâm là phát triển phong trào vovinam tại các địa phương. Song song đó, Liên đoàn đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng HLV có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng các yêu cầu huấn luyện tại các CLB.

     N.MINH

Chia sẻ bài viết