09/12/2018 - 17:03

Về nguồn khám chữa bệnh miễn phí cho người dân nơi Tiểu đoàn Tây Đô hoạt động cách mạng 

(CTO) – Trong ngày 9-12, khoảng 500 người dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Trinh Phú, Xuân Hòa và An Lạc Thôn, thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng được khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và còn được tặng quà là các nhu yếu phẩm. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 140 triệu đồng, từ nguồn kinh phí của Bệnh viện (BV) Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ vận động Công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ.

Bà  con chờ đến lượt khám chữa bệnh.

Các đại biểu tham dự chương trình khám chữa bệnh.

Thiếu tướng Vũ Cao Quân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ – Thành viên Hội đồng quản trị BV (thứ 5 bên trái) và Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cần Thơ (thứ 6, bên trái) tặng quà cho các hộ gia đình chính sách.

Thiếu tướng Vũ Cao Quân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ – Thành viên Hội đồng quản trị BV kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh. 

Nhiều người cao tuổi đến với chương trình khám chữa bệnh.

Cán bộ y tế kiểm tra chỉ số huyết áp cho người bệnh.

BV mang theo cả chuyến xe chuyên dụng, phục vụ đắc lực cho hoạt động khám bệnh của các bác sĩ. 

Người dân được Xquang trên chuyến xe chuyên dụng với các thiết bị hiện đại. 

Phát thuốc miễn phí cho người dân. 

Cán bộ y tế hỗ trợ người bệnh tàn tật ra về sau khi khám bệnh xong. 

Đây là chương trình do BV Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ phối hợp với Ban liên lạc cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô và Tỉnh đội Sóc Trăng tổ chức, chào mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân nơi Tiểu đoàn Tây Đô đã ở và hoạt động cách mạng. Chương trình có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ qua các thời kỳ, lãnh đạo Ban liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bác sĩ CKII Nguyễn Thành Nhôm, Phó Giám đốc BV chia sẻ, hoạt động về nguồn khám chữa bệnh của tập thể y, bác sĩ BV Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ và các đơn vị phối hợp nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe cho bà con sinh sống ở nơi từng trải qua bom đạn thời kỳ chống Mỹ, có nhiều công lao che chở, bao bọc cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tây Đô đấu tranh, giành lại hòa bình, độc lập cho quê hương, đất nước. Dịp này, BV mang theo cả chuyến xe chuyên dùng chở các trang thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm, điện tim, Xquang, giúp công tác chẩn đoán bệnh được hiệu quả.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết