06/08/2011 - 08:50

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam 750 triệu đồng

Các đại biểu trao quà cho nạn nhân ở Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi và nhiễm chất độc dioxin
TP Cần Thơ. Ảnh: MỸ TÚ

* TP CẦN THƠ: Trao quà, nhà tình thương cho nạn nhân chất độc da cam

Nhân kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, sáng 5-8, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Huỳnh Đảm dẫn đầu đã đến thăm làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) và trao tặng Hội 750 triệu đồng để làm 50 căn nhà đại đoàn kết cho cán bộ nghèo là nạn nhân da cam.

Chủ tịch Huỳnh Đảm đánh giá cao những hoạt động và việc làm tích cực đầy tính nhân văn và tình đồng chí, đồng đội của VAVA ở Trung ương, cũng như tại 58 tỉnh, thành, 432 huyện, quận và 3.820 xã, phường trong cả nước thời gian qua. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ cùng VAVA và một số bộ, ngành, cơ quan hữu quan tiếp tục bàn bạc giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc hành chính để những nạn nhân da cam sớm nhận được sự hỗ trợ từ các chính sách của Đảng, Nhà nước. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng tiếp tục ủng hộ VAVA thực hiện mục tiêu vận động được 250 tỉ đồng (đợt II, giai đoạn 2011-2013) để xây dựng các cơ sở nuôi dưỡng bán trú, nhà tình nghĩa, cấp học bổng, trợ giúp tìm việc làm cho nạn nhân da cam... tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam”.

Theo báo cáo của Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch VAVA: Cả nước hiện có 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó có khoảng 3 triệu người là nạn nhân da cam do cuộc chiến tranh hóa học mà quân đội Mỹ đã thực hiện ở Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1967.

* Ngày 5-8-2011, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Dioxin quận Cái Răng kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho gia đình ông Nguyễn Văn Mến, ngụ khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. Căn nhà diện tích 23,52m2, mái lợp tôn, nền xi măng, vách tường, kinh phí xây dựng 20,6 triệu đồng. Trong đó, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin TP Cần Thơ vận động hỗ trợ 20 triệu đồng, số tiền còn lại do Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin quận Cái Răng vận động hỗ trợ.

Trước đó, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin quận Cái Răng đã đến nhà trao 10 phần quà cho các nạn nhân bị bệnh nặng trên địa bàn quận, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng.

* Cùng ngày, Đại tá Trần Thị Ngọc Đẹp, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PC&CC), Công an TP Cần Thơ cùng Trung tá Huỳnh Lệ Minh, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Sở Cảnh sát PC&CC Công an TP Cần Thơ kết hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương-chi nhánh Cần Thơ đến thăm và tặng quà gồm 10,5 triệu đồng tiền mặt và 20 thùng mì gói cho Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi và nhiễm chất độc dioxin TP Cần Thơ, đồng thời hỗ trợ cho Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin TP Cần Thơ 2 triệu đồng.

CÔNG HẢI (TTXVN)-MỸ TÚ

Các đại biểu trao quà cho nạn nhân ở Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi và nhiễm chất độc dioxin TP Cần Thơ. Ảnh: MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết