09/10/2018 - 20:14

Ủy ban MTTQVN Thành phố chúc mừng lễ Sene Dolta 

(CT)- Ngày 9-10-2018, nhân dịp lễ Sene Dolta, Đoàn của UBMTTQVN TP Cần Thơ, do đồng chí Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, làm Trưởng Đoàn, đến chúc mừng, tặng quà quý vị chức sắc cùng đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Settodor (huyện Cờ Đỏ), chùa Sêrây Vongsa, chùa Amper Vone (huyện Thới Lai), chùa Pitu Khôsa Răngsay (quận Ninh Kiều) và một số vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer.

Đồng chí Đinh Trung Trực tặng quà, chúc mừng lễ Sene Đôn ta tại chùa Pitu Khôsa Răngsay. Ảnh: Ngọc Quyên

Tại các nơi đến thăm, đại diện đoàn, đồng chí Đinh Trung Trực thông tin những thành tựu kinh tế- xã hội của thành phố; ghi nhận những đóng góp của quý vị sư sãi cùng đồng bào dân tộc Khmer vào sự phát triển chung của thành phố. Đồng thời mong muốn đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc; thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, phát động. Đồng chí chúc quý vị sư sãi cùng đồng bào Khmer hưởng lễ Sene Dolta vui tươi, đoàn kết, hạnh phúc, an toàn, tiết kiệm.
 

Đoàn của UBMTTQVN thành phố Cần Thơ chúc mừng Lễ Sene Đôn ta tại chùa Pitu Khôsa Răngsay. Ảnh: Ngọc Quyên

 

Quý vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer cảm ơn Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để các chùa Khmer được trùng tu, sửa chữa khang trang cũng như giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; quan tâm, chăm lo đời sống bà con dân tộc Khmer ngày càng tốt hơn. Quý vị hứa sẽ tiếp tục động viên đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đoàn kết cùng các dân tộc xây dựng thành phố ngày càng phát triển.               

THANH THY

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Sene Dolta