14/10/2017 - 10:16

Úc siết chặt yêu cầu tiếng Anh đối với du học sinh

Du học sinh tại Úc. Ảnh: South China Morning Post

Bộ trưởng Giáo dục Úc Simon Birmingham ngày 12-10 cho biết từ năm 2018, chính phủ nước này sẽ ban hành quy định đánh giá kỹ năng Anh ngữ mới, trong nỗ lực nhằm nâng cao tiêu chuẩn tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên nước ngoài.

Hiện nay, các du học sinh tương lai có thể tham gia một khóa tiếng Anh tăng cường trước khi nhập học nếu họ không có chứng chỉ nào xác nhận đủ khả năng học tập bằng tiếng Anh.

Nhưng theo quy định mới, những người này sẽ phải tham gia một cuộc thi chính thức nhằm đánh giá kỹ năng ngoại ngữ trước khi bắt đầu học đại học hay học nghề.

Bộ trưởng Birmingham cho biết có rất nhiều trường hợp sinh viên không thể tham gia đầy đủ hoạt động làm việc theo nhóm hoặc gặp khó khăn khi học trên lớp, nên kiểm tra kỹ năng Anh ngữ là cần thiết.

Theo ông, quy định mới không ảnh hưởng đến số lượng sinh viên quốc tế mà còn củng cố danh tiếng của hệ thống giáo dục Úc – nơi có hơn 550.000 sinh viên quốc tế đang theo học và mang về cho nước này 28 tỉ đô-la Úc mỗi năm.

T.TRÚC (Theo CAN, AAP)

Chia sẻ bài viết