06/08/2018 - 22:02

UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến Đầu tư

(CT)- Chiều 6-8, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy họp bất thường để nghe UBND thành phố báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến Đầu tư thành phố diễn ra ngày 10-8 tới và trình một số nhiệm vụ quan trọng của thành phố. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy, chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND thành phố, đến nay, việc xây dựng chương trình hội nghị; xây dựng video clip; xây dựng dự thảo các bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng và lãnh đạo thành phố; việc lập danh mục 54 dự án kêu gọi đầu tư; phát 450 thơ mời đại biểu dự hội nghị đã cơ bản hoàn thành. Công tác chuẩn bị hội trường phục vụ hội nghị có 570 chỗ ngồi; phân công cán bộ tiếp đón làm việc với các đoàn, khách đến dự hội nghị; chuẩn bị kỷ niệm chương và quà tặng đã xong. Thành phố đã vận động các doanh nghiệp tài trợ cho hội nghị được 9,6 tỉ đồng; trong đó, đã thu được hơn 3,47 tỉ đồng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn tài trợ gạo, nước uống phục vụ hội nghị. Thành phố đã treo nhiều pa nô trên các tuyến đường chính; phối hợp với 17 cơ quan báo chí và tập đoàn lớn để tuyên truyền về hội nghị...  

Tại cuộc họp, UBND thành phố trình BTV Thành ủy xem xét về đầu tư công năm 2019 của thành phố; đề án mua nền tái định cư phục vụ các dự án thu hồi đất trên địa bàn; việc giao cho nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng kho cảng, nhà máy tại khu đất 75,8ha phường Tân Phú, quận Cái Răng. UBND thành phố trình BTV Thành ủy xem xét thành lập Cụm công nghiệp Bình Thủy tại khu vực Thới An, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy với quy mô 42,85ha; giao nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị An Bình (khu 3), quận Ninh Kiều, với quy mô 48,75ha.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết