16/01/2018 - 21:21

Vòng chung kết U23 châu Á 2018

U23 Việt Nam trước cơ hội lịch sử 

Chiến thắng 1-0 trước đội bóng được xem là ứng cử viên vô địch U23 Australia hôm 14-1, U23 Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào tứ kết, để làm nên lịch sử: lần đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng. Tuy nhiên, để làm được điều đó, U23 Việt Nam phải giành được kết quả tốt trong trận đấu với U23 Syria vào chiều 17-1.

Các cầu thủ U23 Việt Nam mừng bàn thắng của Quang Hải vào lưới U23 Australia. Hình ảnh này sẽ tiếp tục trong trận gặp U23 Syria? Ảnh: AFC

Các cầu thủ U23 Việt Nam mừng bàn thắng của Quang Hải vào lưới U23 Australia. Hình ảnh này sẽ tiếp tục trong trận gặp U23 Syria? Ảnh: AFC

Sau hai lượt trận, cục diện bảng D vẫn chưa ngã ngũ khi cả 4 đội đều còn cơ hội giành vé đi tiếp. U23 Việt Nam đang đứng thứ hai với 3 điểm, sau U23 Hàn Quốc dẫn đầu với 4 điểm. U23 Australia cũng có 3 điểm như U23 Việt Nam nhưng xếp thứ ba vì kém thành tích đối đầu. U23 Syria là đội thất thế nhất khi mới có một điểm. Ở loạt trận cuối vào chiều 17-1, U23 Hàn Quốc sẽ phải quyết định “một mất một còn” với U23 Australia, trong khi U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết trong cuộc đối đầu với U23 Syria.

U23 Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp nếu giành chiến thắng trước U23 Syria. Khi đó thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 6 điểm, chắc chắn có vé đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu giữa U23 Hàn Quốc với U23 Australia. Thậm chí, nếu U23 Australia hòa hoặc thắng U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam sẽ chiếm ngôi đầu bảng và U23 Hàn Quốc bị loại. Nếu hòa với U23 Syria, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp trong trường hợp U23 Hàn Quốc không thua U23 Australia. Khi đó thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đứng nhì bảng. 2 kịch bản có thể khiến U23 Việt Nam bị loại là thua U23 Syria; hoặc hòa U23 Syria và U23 Hàn Quốc thua U23 Australia (trong trường hợp này U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam sẽ cùng có 4 điểm và U23 Hàn Quốc sẽ đi tiếp nhờ thành tích đối đầu tốt hơn U23 Việt Nam: thắng 2-1).

Để nắm bắt được cơ hội làm nên lịch sử, HLV Park Hang-seo đã nghiên cứu kỹ lưỡng lối chơi của U23 Syria trong trận hòa với U23 Hàn Quốc. Đội bóng đến từ Tây Á cũng rất mạnh và có lợi thế về thể hình, thể lực cùng với lối chơi kỹ thuật. Nhà cầm quân người Hàn Quốc rất thận trọng, yêu cầu các cầu thủ tập trung cao nhất cho trận đấu này, khi ông từ chối các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông. Có vẻ như HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục gây bất ngờ cho đối thủ U23 Syria trong trận này.

Trong khi đó, với 1 điểm có được trong trận hòa với U23 Hàn Quốc, U23 Syria cũng nuôi hy vọng đi tiếp bằng một kết quả tốt trước U23 Việt Nam. Sau trận đấu với U23 Hàn Quốc, HLV Hussein Afash cho biết ông đã xem kỹ 2 trận đấu của U23 Việt Nam. Đây là đội bóng được tổ chức rất tốt, chơi với sơ đồ 5-4-1, các cầu thủ di chuyển tốt, phản công nhanh. Ban Huấn luyện U23 Syria đã đánh giá về các điểm mạnh và yếu của U23 Việt Nam và ông Afash hy vọng các cầu thủ Syria có thể chơi tốt ở trận đấu chiều nay.

Cơ hội đang chia đều cho các đội bóng ở bảng D và thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ làm nên kỳ tích như ông từng nói trước giải đấu.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết