11/06/2018 - 20:50

Tỷ lệ nam giới bị đột quỵ cao gấp 4 lần nữ giới

*Hơn 150 bác sĩ, cử nhân, điều dưỡng dự khóa tập huấn phục hồi chức năng thần kinh cho bệnh nhân sau đột quỵ

(CT) - Thông tin này được chia sẻ tại khóa tập huấn Chương trình AVANT- Chương trình phục hồi chức năng thần kinh cho bệnh nhân sau đột quỵ do Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO), Hội Phục hồi chức năng Việt Nam và EVER Pharm tổ chức sáng 11-6-2018 tại TP Cần Thơ. Hơn 150 bác sĩ, cử nhân, điều dưỡng tham dự lớp học.

Theo báo cáo chia sẻ năm 2016 của WSO, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người mắc mới đột quỵ, khoảng 50% trong số đó tử vong. Số liệu tổng hợp từ các bệnh viện có khoa thần kinh trên toàn quốc trong 3 năm trở lại đây, số bệnh nhân phải nhập viện vì đột quỵ đang có chiều hướng tăng lên từ 1,7% -2,5%; trong đó, nam giới cao gấp 4 lần nữ giới.

Do vậy, khóa tập huấn theo Chương trình phục hồi chức năng thần kinh cho bệnh nhân sau đột quỵ với các giảng viên là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đột quỵ, thần kinh và phục hồi chức năng đến từ các bệnh viện: Bạch Mai, Chợ Rẫy, Lão khoa trung ương, Đại học Y… sẽ chia sẻ cho học viên nhiều kiến thức bổ ích về đột quỵ. Các học viên tham gia khóa tập huấn sẽ được học hai phần: Lý thuyết chung về đột quỵ và thực hành các bài tập cơ bản phục hồi chức năng thần kinh giúp bệnh nhân đột quỵ trở về cuộc sống bình thường. Lớp học kéo dài đến 15-6-2018.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho biết, EVER Pharm đã cùng WSO tổ chức 57 lớp đào tạo cấp cứu đột quỵ cơ bản với sự tham gia của khoảng 9.000 thầy thuốc. Tiếp nối chương trình trên, lớp phục hồi chức năng thần kinh sau đột quỵ ra đời. Đây là hợp tác giữa Việt Nam và Áo, thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước.

H.Hoa

Chia sẻ bài viết