31/10/2018 - 07:28

Tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa 

Sáng 27-10, Tổ tuần tra Trạm Cảnh sát đường thủy Hưng Phú kiểm tra việc chấp hành quy định Luật Giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ) và quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông ĐTNĐ tuyến sông Hậu. Lực lượng phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Bá Tùng (SN 1973, ngụ phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) điều khiển sà lan chở cát từ tỉnh An Giang về TP Cần Thơ, với lỗi vi phạm chở quá vạch mớn nước an toàn từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô phương tiện. Lực lượng tạm giữ bằng thuyền trưởng hạng nhất của ông Tùng. Qua ghi nhận, quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng phát hiện rất nhiều trường hợp điều khiển sà lan chở cát vi phạm lỗi tương tự và trước đó, các phương tiện đều đã bị công an những địa phương khác lập biên bản vi phạm hành chính.


Cảnh sát đường thủy Trạm Hưng Phú lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Bá Tùng.

Theo Trạm Cảnh sát đường thủy Hưng Phú, 10 tháng của năm 2018, lực lượng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT đường thủy. Đặc biệt, phối hợp các cơ quan truyền thông tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan và quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông ĐTNĐ cho người điều khiển phương tiện thủy tuyến sông Hậu, rạch Cần Thơ, bến tàu khách, tàu du lịch hoạt động tại Bến Ninh Kiều và các tiểu thương sinh sống, mua bán khu vực chợ nổi Cái Răng.

Qua tuần tra, kiểm soát, Trạm Cảnh sát đường thủy Hưng Phú phát hiện và lập biên bản 641 trường hợp vi phạm về TTATGT đường thủy; giáo dục, nhắc nhở 110 trường hợp; ra quyết định xử phạt theo thủ tục đơn giản tại chỗ 62 trường hợp, phạt tiền trên 9,3 triệu đồng. Lực lượng còn ghi nhận 3.852 trường hợp bị công an các tỉnh khác lập biên bản; đối với những trường hợp này, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao bởi phương tiện vi phạm vẫn tiếp tục hành trình trên sông...

Thiếu tá Đoàn Minh Chiến, Trưởng Trạm Cảnh sát đường thủy Hưng Phú, cho biết: “Từ nay đến cuối năm, cán bộ, chiến sĩ Trạm chọn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy làm trọng tâm để nâng cao ý thức người dân chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông ĐTNĐ. Trong đó, tập trung tuyên truyền tại các điểm trường có học sinh đi học bằng phương tiện thủy, các bến đò dọc, đò ngang, với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phù hợp từng đối tượng. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý nghiêm đối với chủ các phương tiện chở khách (đò dọc, đò ngang) vi phạm các lỗi: không bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, đặc biệt các trường hợp chở quá tải...”.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết