27/01/2018 - 09:01

Tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông 

Những ngày giáp Tết Mậu Tuất 2018, bà con khẩn trương thực hiện công trình bê tông hóa tuyến đường Rạch Miễu (ấp Tân Long, xã Tân Thới). Trước đây, tuyến đường Rạch Miễu rất nhỏ hẹp, xuống cấp, gây khó khăn trong đi lại, giao thương. Khi chính quyền xã phát động bê tông hóa tuyến đường này theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân đồng tình hưởng ứng. Ông Đinh Trung Hậu, Trưởng ấp Tân Long, phấn khởi cho biết: “Công trình này dài trên 1.000 mét. Hiện mỗi gia đình ủng hộ 2 triệu đồng và đóng góp ngày công lao động. Nhà nước hỗ trợ xi măng. Dự kiến, chi phí thực hiện khoảng 275 triệu đồng...”.

Người dân khẩn trương thi công tuyến giao thông Rạch Miễu (ấp Tân Long, xã Tân Thới).

Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Tân Thới đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức, chung lòng xây dựng hạ tầng giao thông. Theo bà Hồ Thị Phương, Chủ tịch UBND xã Tân Thới, qua huy động sức dân, nhiều công trình dân sinh được hoàn thành, tích cực góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Năm 2017, thực hiện chiến dịch thủy lợi- giao thông- môi trường và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, xã thực hiện nhiều công trình: làm mới 480m đường giao thông ấp Tân Nhơn; sửa chữa 3.900m đường giao thông; sửa chữa và bắc mới 6 cầu nông thôn; phát quang 9.500m đường; kè mé xây dựng gia cố 200m đê bao; đắp 3 đập gia cố sạt lở;... tổng trị giá ước tính khoảng 497 triệu đồng (trong đó, Nhà nước hỗ trợ 500 bao xi măng, dân đóng góp ước trị giá 345 triệu đồng và 730 ngày công lao động).

Bà Hồ Thị Phương cho biết: “Gắn với việc xây dựng hạ tầng giao thông, xã tăng cường chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể xã và các ấp phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng: lồng ghép tuyên truyền vào sinh hoạt chi, tổ Hội và họp khu dân cư, qua loa phát thanh...”. Năm 2017, Mặt trận và các đoàn thể xã tổ chức 65 cuộc tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, thu hút khoảng 1.400 người dự. Đồng thời, UBND xã tập trung lập lại trật tự kỷ cương đô thị, thực hiện tốt tiêu chí “3 không”. Góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, UBND xã phối hợp lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật giao thông; quản lý giáo dục các thanh niên có nguy cơ gây tai nạn giao thông. Qua đó, từ đầu năm 2017 đến nay, địa bàn xã không xảy ra tai nạn giao thông và tệ nạn khác.

Hồng Vân

Chia sẻ bài viết