27/06/2018 - 07:58

Tuyên truyền luật giao thông cho chức việc, tín đồ các tôn giáo

Tại lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận Bình Thủy vừa tổ chức, Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Bình Thủy đã lồng ghép tuyên truyền an toàn giao thông cho chức việc và tín đồ các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận. Theo đó, các chức việc và tín đồ các tôn giáo được triển khai Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Ông Hà Tấn Việt, Chánh Hội Trưởng Thánh tịnh Long Thành, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, cho biết: “Buổi tuyên truyền giúp chúng tôi nắm vững Luật Giao thông đường bộ cũng như những quy định mới bổ sung, sửa đổi về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ... Tôi sẽ triển khai nội dung này để tín đồ đạo Cao Đài chấp hành đúng quy định”. Ông Phạm Ngọc Nghĩa, Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo quận Bình Thủy, nói: “Việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ là trách nhiệm của mỗi công dân. Mỗi người nâng cao ý thức của mình không chỉ bảo vệ tính mạng của bản thân mà còn của mọi người. Mỗi vụ tai nạn giao thông xảy ra để lại nhiều gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tôi sẽ tuyên truyền trong đồng bào Công giáo khi tham gia giao thông phải đi đúng làn đường, không được phóng nhanh, vượt ẩu,...”. Còn ông Ngô Phước Hưng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Hoa ở khu vực 3, phường Bình Thủy, chia sẻ: “Nghe cảnh sát giao thông tuyên truyền, tôi có thêm nhiều kiến thức bổ ích, hiểu biết đúng hơn các quy định khi tham gia giao thông. Cán bộ trình bày sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ. Sau hội nghị này, tôi sẽ thông tin những điều mình nắm được để tuyên truyền cho người thân, đồng bào dân tộc cũng như bà con lối xóm hiểu mà thực hiện đúng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông”. 

NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết