04/06/2018 - 21:38

Tuyển sinh lớp 10   Cuộc cạnh tranh ở các trường tốp trên 

Đầu tháng 6 này, hơn 13.200 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10, năm học 2018-2019 vào 27 trường THPT ở  thành phố Cần Thơ. Ghi nhận từ các trường tốp trên, cuộc cạnh tranh khá căng thẳng, đòi hỏi học sinh phải nắm vững kiến thức, bình tĩnh, tự tin. 

Giờ học môn Toán của học sinh lớp 9 Trường THCS Trà An (quận Bình Thủy). Ảnh: T.HẰNG
Giờ học môn Toán của học sinh lớp 9 Trường THCS Trà An (quận Bình Thủy). Ảnh: T.HẰNG

“Nóng” trường tốp trên

Năm học 2018-2019, Trường THPT Thực hành Sư phạm (thuộc Trường Đại học Cần Thơ) dự kiến tuyển 144 học sinh cho 4 lớp. Trong khi đó, số thí sinh đăng ký dự thi tuyển lớp 10 vào trường là 249. Thầy Trần Văn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Thực hành Sư phạm, nhận định: Vài năm gần đây, điểm trúng tuyển vào trường cao; riêng năm 2017 là 35 điểm cho 3 môn (2 môn nhân hệ số 2), như vậy bình quân đạt 7 điểm/môn. Trường không tuyển nguyện vọng 3. Đó là lý do số thí sinh năm nay giảm, bởi tâm lý lo ngại của phụ huynh, học sinh. Tuy tỷ lệ chọi không cao nhưng cuộc cạnh tranh không kém phần gay gắt, bởi những học sinh dự tuyển phần lớn học lực giỏi và trường lấy từ cao xuống thấp, đến đủ chỉ tiêu.

Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Châu Văn Liêm, mức độ cạnh tranh giữa các thí sinh năm nay có vẻ căng thẳng hơn. Hằng năm, trường có 700-800 thí sinh dự thi; năm nay có gần 1.000 thí sinh, trong khi chỉ tiêu tuyển là 520 học sinh, không tăng so với mọi năm. Cô Lê Di Thanh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, lý giải: “Dự kiến cơ sở vật chất mới của trường đưa vào sử dụng năm học 2018-2019, nên phụ huynh, học sinh muốn học trường khang trang hơn. Đó lý do số thí sinh dự tuyển tăng, gần như có tỷ lệ 1 chọi 1. Tuy không thể dự đoán điểm chuẩn trúng tuyển năm nay, nhưng để có thể trúng tuyển vào trường, đòi hỏi các em phải thực sự có năng lực và bình tĩnh làm bài thi tốt”. Qua thống kê của trường, điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm 2017 là 25,25 điểm (nguyện vọng 2) và 31 điểm (nguyện vọng 3).

Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (quận Cái Răng) có 468 thí sinh đăng ký dự thi. Trường thông báo tuyển 10 lớp chuyên, gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh và tiếng Pháp (mỗi lớp không quá 35 học sinh) và xét tuyển 1 lớp song ngữ tiếng Pháp. Qua thống kê, trừ môn Lịch sử có số thí sinh đăng ký thấp (11 hồ sơ), các môn chuyên còn lại có rất nhiều thí sinh đăng ký: Lớp chuyên Anh có hơn 100 thí sinh; Toán có 80 thí sinh…

Cô Cao Thị Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, cho biết: “Năm nay trường tuyển 380 học sinh. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào trường cao hơn so với năm 2017-2018. Lại thêm điểm mới năm nay là học sinh được cộng điểm khuyến khích đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố (giải Nhất cộng 1,5 điểm, giải Nhì cộng 1 điểm, giải Ba cộng 0,5 điểm vào môn chuyên), vì vậy sự cạnh tranh vào các lớp chuyên không nhỏ”. Năm học 2017-2018, điểm trúng tuyển của các môn chuyên như sau: Toán: 35 điểm (3 môn, môn chuyên nhân hệ số 2); tiếng Anh: 32,25 điểm; Tin học: 25,75 điểm…

Học sinh vẫn còn nhiều cơ hội

Năm học 2018-2019, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 33 trường THPT công lập lẫn tư thục trên địa bàn TP Cần Thơ là 11.629 học sinh. Trong khi đó, số thí sinh đăng ký dự thi (tính đến 30-5) vào 27 trường THPT là 13.297 thí sinh. Một số trường THPT có số thí sinh dự tuyển nhiều nhất, gồm: Châu Văn Liêm (949 thí sinh), Thới Lai (836 thí sinh), Phan Văn Trị (742 thí sinh), Phan Ngọc Hiển (698 thí sinh), An Khánh (697 thí sinh)... 

Theo Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, thời gian để học sinh điều chỉnh nguyện vọng rất ít, nên số thí sinh đăng ký dự tuyển không biến động nhiều. Tuy vậy, nhìn vào số liệu tổng thể các trường, nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng. Anh Nguyễn Hiếu Trung (có con trai sẽ dự kỳ thi tuyển lớp 10 năm nay), cho biết: Cháu đăng ký nguyện vọng 2 Trường THPT Châu Văn Liêm, kế đến THPT Phan Ngọc Hiển; 2 nguyện vọng còn lại đăng ký ở 2 trường THPT ngoài địa bàn. Anh rất lo, vì năm nay thí sinh thi vào Trường THPT Châu Văn Liêm rất đông, điểm chuẩn chắc sẽ cao; THPT Phan Ngọc Hiển cũng nhiều. 2 trường THPT còn lại, số hồ sơ cũng tăng.

Về vấn đề này, thầy Trần Lê Duy Khiêm, Hiệu trưởng Trường THPT An Khánh, cho biết: “Năm 2018-2019, trường sẽ tuyển 600 học sinh lớp 10. Số thí sinh dự tuyển tuy nhiều nhưng phần lớn học sinh có học lực trung bình. Lại thêm, việc đổi mới trong tuyển sinh lớp 10 năm nay (100% trường THPT tổ chức thi), trường hy vọng tuyển được nhiều học sinh giỏi từ nguyện vọng 3. Với trường, việc tuyển sinh đầu cấp không quá căng thẳng”.

Tuyển sinh lớp 10, năm học 2018-2019, Trường THPT Nguyễn Việt Hồng có 668 thí sinh dự tuyển (chỉ tiêu 400 học sinh). Cô Tạ Thị Diệu Châu, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Do năm nay thí sinh đăng ký trên phần mềm trực tuyến nên không có hồ sơ ảo. Số thí sinh đăng ký thi cao nhưng số em giỏi không nhiều, áp lực không quá lớn. Các thí sinh cần bình tĩnh thi tốt. Điểm mới kỳ thi năm nay, môn Toán có một phần thi trắc nghiệm, đòi hỏi các em đọc kỹ, đọc hết bài thi và cẩn thận làm bài; tận dụng hết thời gian để làm bài thi tốt”. Đồng quan điểm này, cô Lê Di Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Châu Văn Liêm, khuyên: Phần thi trắc nghiệm môn Toán, máy sẽ chấm nên các em phải tô đậm, kỹ lưỡng, tránh bôi xóa. Các em cần bình tĩnh, tự tin và giữ sức khỏe cho tốt khi đi thi. Theo cô Cao Thị Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, tâm lý học sinh vẫn lo đầu vào trường chuyên rất khó, trên thực tế, môn chuyên là môn nhân hệ số nên cơ hội trúng tuyển không khó.

M.HOÀNG - B.KIÊN

Chia sẻ bài viết